>> Binh pháp tôn tử và bóng đá
>> Man City: Khi Mancini biết đắc nhân tâm Chính Vialli từng hỏi Cafu về tin đồn cho rằng HLV Felipe Scolari bắt các tuyển thủ Brazil đọc “Binh pháp Tôn Tử” trước thềm World Cup 2002. Cafu xác nhận. Vialli bình luận: “Tôi nghĩ rằng một đội có Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho thì chẳng cần tham khảo lời khuyên đã có từ hàng ngàn năm trước đó. Nhưng tôi tin lời Cafu và thấy Scolari có lý”.
Vialli nói: “Nguyên lý trong nghệ thuật dụng binh của Tôn Tử chính là những gì cốt lõi nhất của chiến thuật bóng đá trong thời buổi này. Có thể khẳng định, những gì Tôn Tử đã viết ra từ 2.500 năm trước đều có thể áp dụng vào bóng đá hiện đại”.
Theo Vialli, có những chỗ trong “Binh pháp Tôn Tử” giống với bóng đá Italia nhiều hơn là bóng đá Anh. Ngược lại, có những điều thể hiện trong bóng đá Anh rõ hơn bóng đá Italia. Đấy là do khác biệt về trường phái, về suy nghĩ, lối sống giữa 2 nền bóng đá nổi tiếng tại châu Âu. Nhưng tóm lại, tất cả đều có giá trị.
Tôn Tử rất… Italia, khi ông cho rằng những người cầm quân thông minh trước tiên luôn tìm cách bảo đảm sao cho không thất bại. Sau đó, họ sẽ chờ đợi cơ hội để thắng đối phương. Chúng ta có thể thua sút đối phương về năng lực, nhưng bảo đảm không thất bại là điều luôn nằm trong tay chúng ta. Chỉ cần biết cách phòng thủ là được.
Tất nhiên, cơ hội chiến thắng chỉ đến khi đối phương sơ suất. Người giỏi cầm quân chắc chắn không thua, nhưng không thể bảo đảm chiến thắng. Vấn đề cốt lõi là hễ không thua thì luôn còn cơ hội để thắng. Vialli rất tâm đắc với nội dung này trong “Binh pháp Tôn Tử”, và bình luận: “Đấy chính là nguyên lý của Catenaccio chứ còn gì nữa”.
Theo Vialli, chi tiết nói lên rằng Tôn Tử “có đặc điểm Anh ít nhất và đặc điểm Italia nhiều nhất” chính là quan điểm cho rằng đội hình chiến đấu phải luôn tùy thuộc vào trận địa cụ thể, giống như nước chảy. Nước lũ tràn qua cánh đồng thì phải mênh mang, qua hẻm núi thì ồ ạt. “Người cầm quân giỏi luôn chọn sơ đồ chiến thuật cho đội mình tùy theo đặc điểm của đối phương, chứ không thi đấu theo công thức”.
Cựu danh thủ Italia kết luận: “Tóm lại, những gì chúng ta gọi là chiến thuật bóng đá, đã được bàn đến từ hàng ngàn năm trước, trong cuốn “Binh pháp Tôn Tử”. Suy cho cùng, đấy đều là những phương pháp để giảm thiểu nhược điểm của mình đến mức thấp nhất, và tăng cường ưu thế của mình đến mức cao nhất.
Sẽ rất khó khăn nếu bạn giải thích về chiến thuật bóng đá với một người không mấy quan tâm đến bóng đá. Nhưng nếu bạn giải thích bằng các nội dung mà Tôn Tử từng nói cách nay khoảng 2.500 năm, những người không chơi bóng đá sẽ hiểu ngay về chiến thuật”.
Cát Phương