Nhiều khoản thu, chi đã không được công khai minh bạch, thậm chí có khoản thu, chi không đúng quy định và còn để ngoài sổ sách gây thất thoát hàng trăm triệu đồng.
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo cùng báo cáo số 45/BC-ĐU ngày 7/11/2011 của Đảng ủy phường Yên Nghĩa, UBND quận Hà Đông giao cho phòng Tài Chính - Kế hoạch kiểm tra nội dung nêu việc UBND phường cùng các HTXNN ký hợp đồng cho thuê đất, hồ, ao, vườn cây đã không nộp tiền hoặc chỉ nộp một phần vào ngân sách. Ngoài ra, một số cá nhân, doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất không thực hiện theo đúng cam kết… Ngày 15/12/2011, Phòng Tài chính - Kế hoạch có báo số 1611/BC-TCKH về công tác thu, chi từ khoản cho thuê thầu của 4 hợp đồng kinh tế do các HTXNN và UBND phường cho thuê đầm, ao, hồ và 1 hợp đồng cho thuê gần 27 sào vườn cây là đúng quy định. Các khoản thu trong 2 năm (2010 và 2011) của 5 hợp đồng kinh tế đã được UBND phường Yên Nghĩa thu, nộp đủ số tiền vào ngân sách. Báo cáo số 1611/BC-TCKH cũng làm sáng tỏ việc UBND phường Yên Nghĩa thu 147 triệu đồng từ năm 2008 đến 2010 của hợp đồng ký với chi nhánh Viettel Hà Nội 2. Nhưng, toàn bộ số tiền này đã được chi đi thăm quan, chia tay cán bộ, tiền quà Tết… Sau khi phát hiện số tiền này để ngoài sổ sách, phòng Tài chính - Kế hoạch đã yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa nộp vào ngân sách.
Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Bùi Viết Tách, Chủ tịch MTTQ phường Yên Nghĩa cho biết: UBND phường đã thống nhất chuyển số tiền của Viettel Hà Nội 2 thanh toán hợp đồng hàng năm (từ 2008 - 2010) cho Ban chấp hành Công đoàn phường để bổ sung kinh phí hoạt động. Công đoàn phường đã thực hiện hạch toán thu, chi vào quỹ công đoàn của phường. Mặt khác, do việc Cục quản lý đê và Chi cục quản lý đê không cắm biển báo giao thông cho 2 km đê trên địa bàn phường, nên cuối năm 2009, UBND phường đã chi hơn 20 triệu đồng mua 15 biển báo để cắm, nhằm nhắc nhở lái xe không được chạy quá tốc độ dễ gây tai nạn giao thông và làm hư hỏng tuyến đê. Việc làm này đã có nghị quyết của HĐND phường và có sự thống nhất của UBND phường (?!).
Ông Nguyễn Đình Mực, Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa cũng khẳng định, nội dung trong đơn tố cáo nêu đều không có căn cứ. Ngay sau khi UBND phường phát hiện Công ty CPXD & TM Ánh Dương ký hợp đồng với HTXNN Hòa Bình thuê mặt bằng diện tích đất nông nghiệp ven đường Lê Văn Lương để làm kho bãi vật tư, nhưng doanh nghiệp lại dựng hệ thống dây truyền máy làm trạm trộn bê tông gây bức xúc cho nhân dân, nên phường đã yêu cầu tháo dỡ, thậm chí phải tổ chức cưỡng chế. Tuy nhiên, khi được hỏi về các hợp đồng cho thuê đất ven QL 6 làm nhà kho, bến bãi kinh doanh dịch vụ của HTXNN Do Lộ, thì ông Mực trả lời rằng: "Tôi chưa nắm rõ hợp đồng, phóng viên thông cảm nhé" (?!).
Như vậy, từ đơn thư tố cáo của quần chúng và báo cáo của tổ chức cơ sở Đảng về những sai phạm xảy ra trên địa bàn phường, UBND quận Hà Đông đã chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn những sai phạm chưa được giải quyết triệt để. Để an ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, thiết nghĩ UBND quận Hà Đông cần chỉ đạo làm rõ những nội dung công dân tố cáo, tránh để xảy ra việc khiếu kiện, tố cáo kéo dài.