Quân Assad công kích dồn dập, nổi dậy chỉ còn 1 căn cứ ở Latakia

Theo tin từ FarsNews (Iran), đợt công kích dồn dập của quân chính phủ Syria đã đặt lực lượng Quân đoàn Chinh phạt Hồi giáo Jeish al-Fatah vào thế phải vừa đánh vừa rút tại Latakia.

Một tay súng Jeish al-Fatah ngậm ngùi rời căn cứ tại Latakia. Ảnh: AFP

Hôm qua (9/2), quân đội Syria và các lực lượng thân chính phủ đã siết chặt vòng vây tại khu vực phía đông bắc Latakia , và các phòng tuyến tại căn cứ cuối cùng còn sót lại của lực lượng Jeish al-Fatah đang trên bờ vực bị đánh sập.

Trước đó, quân Assad đã đánh chiếm thành công các cao điểm chiến lược tại 3 thị trấn Ziyaret al-Beidha, Zahra al-Beidar al-Mahrouq, và Khandaq al-Shahour, thuộc tỉnh Latakia.

Ngoài ra, họ cũng đã kiểm soát hoàn toàn Cao điểm 1112 và Cao điểm 932, ngoại ô thị trấn al-Raqaqieh; đánh đuổi toàn bộ lực lượng nổi dậy khỏi thị trấn al-Hour, chiếm Cao điểm 816, 529,5, 466, và 425,5, tại khu nông thôn của tỉnh Latakia.

Bên cạnh đợt công kích quy mô lớn tại Latakia, quân chính phủ Syria cũng đang giao tranh trên diện rộng với phe nổi dậy và các lực lượng khủng bố tại 2 mặt trận quan trọng khác là Daraa và Aleppo.

Trong một diễn biến liên quan trước đó cùng ngày, liên quân Syria và các lực lượng thân chính phủ đã chiếm lại được nhiều ngôi làng và các cao điểm thuộc khu vực phía bắc Latakia, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, sau nhiều giờ đồng hồ giao tranh khốc liệt.

Các tay súng nổi dậy đã phải rời cứ điểm gần làng Dahret al-Baiday al-Mahrouq, làng Ard al-Kataf, và đồi Ziyaret al-Beidha, để bảo toàn lực lượng trước các đợt công kích quy mô lớn của quân chính phủ.

Theo các nguồn tin chiến trường của FarsNews, Jeish al-Fatah đã chịu những tổn thất đáng kể về người cũng như khí cụ quân sự.

Trong thời gian qua, quân chính phủ Syria đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng tại Latakia, và đã tiến rất gần tới mục tiêu chiếm lại hoàn toàn quyền kiểm soát tỉnh này.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/quoc-te/syria-phe-noi-day-sap-mat-can-cu-cuoi-cung-con-sot-lai-o-latakia-20160210151427407.htm