Quận 6 thực hiện tốt cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM

Xem tin gốc 

VOH - 36 tháng trước 293 lượt xem

(VOH) - Sau hơn 2 năm tổ chức thực hiện, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” đã trở thành một hoạt động chính trị rộng lớn của Đảng bộ và nhân dân Quận 6. Từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực cả về ý thức lẫn trong hành động. Nhiều cơ quan, đơn vị đã hướng việc “làm theo” trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội gắn với phong trào thi đua, hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra.

Nói đến những kết quả bước đầu trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” có ý nghĩa thiết thực với nhiều tổ chức cá nhân, đơn vị ở Quận 6, trước hết phải nói đến sự quyết tâm của Ban chỉ đạo Cuộc vận động. Đầu tiên, Ban chỉ đạo đã xây dựng quy chế làm việc, phân công các thành viên phụ trách các khối, các đơn vị; sau đó chọn một số đơn vị làm điểm; ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện cuộc vận động với các chương trình hành động cụ thể về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, “Sửa đổi lề lối làm việc”. Trong hai năm 2007, 2008 và 6 tháng đầu năm 2009, Quận 6 đã tổ chức được 40 lớp chuyên đề cho gần 6 ngàn lượt đảng viên, đạt tỷ lệ 95% và 79 lớp chuyên đề cho hơn 9000 lượt đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia nghiên cứu, học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức HCM. Các lớp học này được thực hiện dưới nhiều hình thức, như tập trung tại từng Đảng bộ, hay như cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thì tập trung nghiên cứu chuyên đề tại Quận; Các ngành chức năng, mặt trận, đoàn thể, cấp ủy và ban chỉ đạo 14 phường cũng đã tập trung đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền về tư tưởng và tấm gương đạo đức HCM như: tổ chức hội thi, liên hoan văn nghệ, sáng tác tiểu phẩm, báo cáo chuyên đề, chiếu phim tư liệu, tham quan bảo tàng, mời báo cáo viên nói chuyện về cuộc đời hoạt động và tấm gương cao quý của Chủ tịch HCM. Ngoài ra, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận còn phối hợp với các cấp Ủy, Công đoàn cơ sở tổ chức các lớp học đến từng cơ quan, xí nghiệp, khu phố. Thông qua các hình thức tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, đại bộ phận, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân Quận 6 đã nâng nhận thức và hiểu rõ tư tưởng và tấm gương đạo đức HCM là di sản tinh thần vô giá của Đảng, của dân tộc; đồng thời rất xúc động, khâm phục về đạo đức thanh cao cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư và tấm lòng thương nước, thương dân bao la như trời biển của Người. Qua công tác tuyên truyền và học tập cuộc vận động, rồi đến bước làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quận 6 đã có 10 mô hình của 9 đơn vị đạt hiệu quả, như: “Nhật ký làm theo lời Bác” của đơn vị Quận đoàn, “Làm kinh tế giỏi và tham gia công tác xã hội” của Hội CCB, “Sắp xếp mô hình một cửa trong khám, chữa bệnh” của Bệnh viện quận, “Một cửa trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ” của Chi cục thuế, “Khu phố thân thiện môi trường” của phường 10, “Hỗ trợ đảng viên, giúp đỡ người nghèo” của phường 13…Trong đó, mô hình “Biết cười, biết cám ơn, biết xin lỗi” gắn với ứng dụng công nghệ thông tin “Nối mạng nội bộ, thực hiện phần mềm quản lý hành chính” của phường 11 và mô hình “Hỗ trợ đảng viên, giúp đỡ hộ nghèo”, “Khu phố xanh, sạch, sống có nghĩa tình” của phường 13 đã được Ban chỉ đạo Cuộc vận động nhân rộng trong toàn quận. “Tại sao phường 11 quận 6 phát động thực hiện phương châm “3 biết”, chúng tôi được ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường lý giải:

Còn đối với Quận đoàn 6, việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” được gắn với việc định kỳ hàng tuần, hàng tháng, mỗi cá nhân thực hiện ghi nhật ký tìm hiểu, nghiên cứu và nêu cảm nghĩ về lời Bác dạy đối với thanh niên, từ đó đặt ra mục tiêu phấn đấu, hành động của bản thân và tiến hành làm theo bằng một việc tốt. Qua hơn 2 năm thực hiện, tập thể đoàn viên, hội viên, đội viên của Quận 6 đã quyên góp được 231 triệu đồng giúp đỡ gần 2500 học sinh nghèo; chăm lo thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; thu gom và xử lý 84 tấn rác, nạo vét 755m rạch kênh Hàng Bàng, trồng thêm 499 cây xanh. Nói về thực hiện “Nhật ký làm theo lời Bác”, Phó Bí thư Quận đoàn 6 Nguyễn Tự Châu nói:

Đó là những thành tích của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Đáng chú ý tại Quận 6, những cá nhân điển hình trong thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” cũng ngày càng nhiều hơn trước: Bác Võ Tiến Kỷ, 88 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng, người cán bộ lão thành luôn tham gia cùng Chính quyền nhiều phong trào ở địa bàn dân cư. Bác Kỷ còn truyền kinh nghiệm, giúp cán bộ trẻ nắm vững phương pháp lãnh đạo quần chúng; bác Phan Hồng Lạc, 78 tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng, Trưởng ban vận động khu phố 4 phường 8 đã kiên trì trong việc chuyển biến một khu phố từ yếu kém, có nhiều tệ nạn xã hội trở thành một khu phố văn hóa nhiều năm liền, đời sống của người dân tại khu phố được nâng lên; hay như Thượng tọa Thích Giác Vinh, Trụ trì chùa Thiên Khánh, qua học tập và nhận thức sâu sắc về tấm gương đạo đức HCM, Thượng tọa đã có nhiều việc làm cụ thể và ý nghĩa như cùng với chính quyền địa phương xây dựng nhà tình thương, duy trì bếp ăn dinh dưỡng cho người già, góp sức cùng chính quyền chăm lo dân nghèo và Thương tọa đã 55 lần tham gia hiến máu nhân đạo.

Chưa thể bằng lòng và dừng lại ở những kết quả bước đầu mà các tập thể và cá nhân đạt được trong thực hiện cuộc vận động, Đảng bộ và nhân dân Quận 6 vẫn trăn trở đi tìm những điển hình, những cách làm hay và thuyết phục để cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” đi vào chiều sâu và trở thành kim chỉ nam bền vững cho mỗi cán bộ Đảng viên làm việc và sống theo gương Bác. Theo lời ông Lê Văn Tân - Phó Ban Tuyên giáo Quận 6 thì Quận đang tập trung thực hiện Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, theo chủ đề của năm 2009 là " Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Ông nói:

Có thể nói, qua hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, Đảng bộ Quận 6 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong 2 năm 2007 - 2008, số gương tập thể và cá nhân tiêu biểu tuy chưa nhiều song đó cũng là bằng chứng sinh động về việc “học đi đôi với hành” trong thục hiện cuộc vận động. Sâu sát cuộc vận động, có đúc kết kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình, chúng tôi nghĩ rằng Đảng bộ quận 6 đã khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, phấn đấu mỗi ngày một việc tốt của cán bộ- Đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân quận 6. Và chính từ đây, những tấm gương từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" ở quận 6 chắc chắn sẽ ngày càng nhiều hơn.

Diệu Phương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang