Quá tải bệnh nhân khám cúm
Nếu như bình thường, mỗi ngày Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia chỉ tiếp nhận khoảng 100-120 người khám, thì trong mấy ngày gần đây, số bệnh nhân tăng lên đột ngột. Có ngày lên tới hơn 200 người đến khám. Trong đó có rất nhiều bệnh nhân tới khám vì có triệu chứng cúm (ho, sốt…) và lo sợ bị nhiễm cúm A/H1N1. Thậm chí, có trường hợp cả gia đình đi khám chỉ để yên tâm là… chưa bị cúm A/H1N1.
Bác sỹ Trần Thị Phương Thúy - Trưởng khoa Khám bệnh cho biết, sau khi được bác sỹ giải thích, nhiều bệnh nhân chỉ bị những triệu chứng cúm nhẹ, đã vui vẻ về nhà tự cách ly, theo dõi, nhưng có không ít bệnh nhân phản ứng lại vì quá lo lắng.
Trên thực tế, vào thời điểm này, Viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân có triệu chứng cúm do nhiều loại virus gây ra, chủ yếu là virus cúm thông thường theo mùa H3N2, hoặc virus gây cảm lạnh, gây đau mắt đỏ… Vì thế, không phải ai bị cúm cũng cần phải vào khu cách ly. Nhưng bệnh nhân không hiểu, khi được xếp vào chung phòng với bệnh nhân cúm khác hoặc không được nhập viện thì nổi cáu với bác sỹ.
Cúm A/H1N1 có triệu chứng hầu như không khác biệt với cúm thông thường, như đột nhiên sốt cao, đau khắp người, đau đầu, mệt mỏi, ho khan, chảy nước mũi, đau họng, một số người còn có biểu hiện buồn nôn, nôn. Vì thế, người bệnh rất khó phân biệt đâu là cúm thường, đâu là cúm A/H1N1.
Trong bối cảnh dịch lây lan và diễn biến phức tạp như hiện nay, sự lo lắng là điều dễ hiểu. Việc người bệnh có ý thức tự giác đi khám là điều rất đáng mừng, nhưng nên thận trọng khi quyết định đến bệnh viện trong thời điểm này vì có thể chưa cần thiết và người bệnh có thể gặp phải nguy cơ lây chéo.
Không chủ quan, cũng không quá lo lắng
Nếu có các triệu chứng bị cúm, trước khi đi khám, bệnh nhân nên tự cân nhắc xem mình có yếu tố dịch tễ nào liên quan đến cúm A/H1N1 hay không. Ví dụ: vừa đi từ vùng dịch về, có tiếp xúc với người bị cúm A/H1N1… Nếu không có, thì bệnh nhân nên tự cách ly, theo dõi ở nhà. Nếu bệnh có biểu hiện nặng hơn hoặc kéo dài thì nên đến bệnh viện.
Theo bác sỹ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia: Hiện viện đang trong tình trạng quá tải nặng nề. Nếu ai hắt hơi, sổ mũi… cũng vào viện thì dễ có nguy cơ bị lây chéo thêm bệnh từ người khác. Ngoài ra, bệnh nhân đến khám tăng cao sẽ khiến những người bệnh thực sự cần được chăm sóc, điều trị phải xếp hàng chờ đợi lâu hơn.
Trong thời điểm này, chủ quan với cúm A/H1N1 là rất nguy hiểm, nhưng các bác sỹ đưa ra lời khuyên, người dân tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện mắc bệnh, tránh tới nơi đông người, ăn uống đủ chất, rèn luyện thân thể để nâng cao sức khỏe - là điều nên làm nhất, chứ không nên lo lắng thái quá.
Theo kinh nghiệm điều trị cho hơn 50 trường hợp cúm A/H1N1 tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, có gần 40 người đã xuất viện, hoàn toàn khỏe mạnh, số bệnh nhân đang nằm viện có bệnh cảnh nhẹ, chưa có biến chứng nguy hiểm.
PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết thêm, hiện tại virus cúm A/H1N1 có đặc tính nguy hiểm là lây lan nhanh, còn độc lực chưa phải là mạnh. Người mắc cúm A/H1N1 thường biểu hiện giống cúm thông thường, có thể điều trị, cách ly tại nhà, có trường hợp không cần uống thuốc cũng khỏi bệnh. Do đó, người dân nên tăng cường ý thức phòng bệnh hơn là quá lo lắng tìm đến bệnh viện