Chính sách thù địch của Mỹ đối với CH Cu-ba đi ngược lại xu thế liên kết và hợp tác cùng phát triển ở Tây bán cầu, không phù hợp thực tế quốc tế đương đại, cũng không phản ánh đúng đòi hỏi, mong muốn của nhiều cử tri, nhiều giới ở Mỹ. Đại hội đồng LHQ liên tục trong 20 năm qua đã đưa ra những nghị quyết yêu cầu nhà cầm quyền Mỹ bãi bỏ chính sách bao vây và cấm vận tàn bạo đối với Cu-ba. ALBA tuyên bố sẽ tẩy chay Hội nghị cấp cao OAS sắp tới, nếu Cu-ba không được mời dự họp. Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Hội nghị A.Ôn-ghin cho biết, sẽ bàn thảo với lãnh đạo các nước trong khu vực để Cu-ba tham dự Hội nghị. Vả lại, những lý do mà nhà cầm quyền Mỹ nêu ra để cản phá Cu-ba có phần trách nhiệm của Mỹ. Họ từng chiêu mộ lính đánh thuê để tiến công xâm lược Hòn đảo tự do ngay sát nước Mỹ. Riêng lệnh cấm vận thương mại, du lịch và tài chính mà Mỹ áp đặt chống Cu-ba từ năm 1962 đến nay đã gây tổn thất cho Cu-ba hơn 975 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, Cu-ba buộc phải có những biện pháp cần thiết để bảo vệ đất nước.
Nhận thức rõ bản chất và hậu họa các chính sách của Mỹ ở khu vực, những năm gần đây, các nước Mỹ la-tinh cho rằng, Tổ chức OAS bị Mỹ thao túng. Các nước Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la và Bô-li-vi-a thành lập tổ chức ALBA để hợp tác và hỗ trợ nhau phát triển đất nước tiến bộ. Đến nay, ALBA đã có thêm năm nước khác tham gia. Tại Hội nghị cấp cao ALBA mới đây, Tổng thống Bô-li-vi-a Ê-vô Mô-ra-lết đã đề xuất thành lập Hội đồng phòng thủ của tổ chức này. Theo đó, các lực lượng vũ trang phải là lực lượng chống chủ nghĩa tư bản và chống đế quốc. 33 nước Nam Mỹ và vùng Ca-ri-bê hồi đầu tháng 2 vừa rồi đã chính thức thành lập Cộng đồng các quốc gia Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê (CELAC), coi đây là tổ chức thay thế OAS mới, có Cu-ba mà không có Mỹ, với nguyên tắc: tôn trọng dân chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước thành viên, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, bảo vệ môi trường, nhân quyền và luật pháp quốc tế, kiến tạo hòa bình và an ninh khu vực.
Cái gọi là"sân sau" của Mỹ đã thay đổi. Tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đang chuyển động theo chiều hướng tích cực, tăng hợp tác, bớt thù địch. Vai trò và vị trí của Cu-ba ở khu vực ngày càng được coi trọng. Nhiều quốc gia trên thế giới và cả người Mỹ tiến bộ đã đến với Cu-ba. Nhằm phá vỡ thế bao vây của kẻ thù, Đảng và Chính phủ Cu-ba đã và đang có những điều chỉnh chính sách phát triển đất nước, được các tầng lớp nhân dân trong nước hưởng ứng tích cực và dư luận quốc tế rất hoan nghênh. Đất nước Cu-ba đang thay đổi, nhiều nước EU mở rộng đầu tư vào Cu-ba. Nước CH Cu-ba cách mạng đứng vững và phát triển là sự khích lệ và động lực thúc đẩy phong trào độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ và phồn vinh ở châu Mỹ la-tinh.
Đó là xu thế thời đại, là thực tế đang diễn ra hằng ngày ở Tây bán cầu. Đã đến lúc không một thế lực nào có thể ra lệnh hoặc áp đặt điều kiện cho các quốc gia ở đây. Chính sách thù địch trong quan hệ và cư xử với các quốc gia khác của Mỹ đã quá lỗi thời, chắc chắn không mang lại kết quả như họ mong đợi, thậm chí làm tổn hại uy tín của chính nước Mỹ trong bối cảnh người đứng đầu Nhà trắng đang hô hào"lấy lại giá trị của Mỹ". Chính quyền Oa-sinh-tơn có nguy cơ rơi vào tình thế một mình"chọi" với đám đông ở cạnh nhà mình.