Quá 3 SIM/mạng được đăng ký lại đến 31/1/2010

Xem tin gốc 

VnMedia - 31 tháng trước 638 lượt xem

Qua 3 SIM/mang duoc dang ky lai den 31/1/2010

(VnMedia) - Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, 31/1/2010 là thời điểm cuối cùng để các cá nhân sở hữu trên ba SIM/mạng di động chưa đi đăng ký lại thực hiện khai báo thông tin với nhà mạng.

›› Lùi thời hạn đăng ký thông tin trả trước: Phải chờ

›› Thuê bao trả trước còn 72 giờ để đăng ký

Chiều nay, 5/1/2010, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với tất cả các doanh nghiệp thông tin di động để giải quyết những khúc mắc diễn ra trong quá trình thực hiện siết chặt thông tin đăng ký của thuê bao trả trước. Phóng viên VnMedia đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Xuân Trụ - Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông xung quanh nội dung của cuộc họp này.

Ông có thể cho biết nội dung chính của cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông với các doanh nghiệp di động về vấn đề thuê bao trả trước chiều nay?

Cuộc họp hôm nay chưa phải là cuộc họp tổng kết về vấn đề siết chặt việc đăng ký thông tin thuê bao trả trước mà để xử lý những tình huống, vấn đề phát sinh trong quá trình các doanh nghiệp tiến hành triển khai quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đó là tình huống còn những thuê bao chưa đăng ký thông tin với nhà mạng và qua số liệu doanh nghiệp báo cáo, với những cá nhân sở hữu trên 3SIM/mạng di động còn chưa đăng ký lại theo quy định trước ngày 1/1/2010 thì phải xử lý như thế nào.

Xin ông cho biết kết quả thực hiện đăng ký thông tin của các mạng di động báo cáo tính đến ngày 31/12/2009?

Đến thời điểm này, đã có gần 100% số thuê bao trả trước có trên mạng đều đã đăng ký thông tin với doanh nghiệp. Còn khoảng trên 3,5 triệu trong đó VinaPhone chiếm trên 1 triệu, MobiFone và Viettel mỗi mạng còn gần 1 triệu thuê bao hiện đang sở hữu trên 3SIM vẫn còn chưa cắt bỏ và đăng ký lại với doanh nghiệp.

Vậy đã qua thời điểm 31/12/2009, những trường hợp này, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra cách xử lý như thế nào?

Chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng là tới ngày 1/1/2010, những thuê bao trả trước chưa đăng ký thông tin sẽ bị nhà mạng cắt. Các doanh nghiệp tiếp tục rà soát những thuê bao nào chưa đăng ký thông tin sẽ kiên quyết cắt.

Một kết luận quan trọng nữa đó là với những cá nhân có một hộ chiếu, một chứng minh thư mà đăng ký trên 3SIM/mạng di động hiện giờ chưa đăng ký lại với nhà mạng, để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng do công tác truyền thông chưa đồng bộ nên có thể người sử dụng chưa nắm hết nên Bộ quyết định cho các doanh nghiệp được kéo dài thời hạn đăng ký đến ngày 31/1/2010.

Sau ngày 31/1/2010, các cá nhân còn sử dụng số SIM quá quy định sẽ bị doanh nghiệp cắt, chấm dứt liên lạc. Đồng thời, từ nay tới thời điểm đó, các doanh nghiệp cũng phải tăng cường biện pháp tuyên truyền để thông báo tới người sử dụng một lần nữa.

Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Trụ. Ảnh: TN

Doanh nghiệp có còn nêu ra với Bộ những khó khăn trong quá trình thực hiện không, thưa ông?

Doanh nghiệp hầu như không còn có khó khăn gì cả, chỉ có kiến nghị kéo dài thêm thời hạn để các khách hàng của họ có thể đăng ký lại thông tin. Và như đã nói ở trên, Lãnh đạo Bộ chấp nhận.

Theo quan điểm của Bộ, với những thông tin đã đăng ký trước ngày 10/8 (được đăng ký bằng nhiều hình thức, qua web, qua tin nhắn mà chưa phải đến trực tiếp quầy giao dịch của nhà mạng - PV) thì tạm thời vẫn được chấp nhận. Vậy Bộ đã tính đến việc kiểm tra, rà soát tính chính xác của các thông tin mà thuê bao đã đăng ký chưa?

Ngoài công tác thanh tra kiểm tra mà với hàng chục triệu thuê bao là rất khó, chỉ có thể làm như muối bỏ bể chỉ cóthể nhằm mục đích răn đe, tuyên truyền nâng cao ý thức người sử dụng chứ không thể rà soát được hết.

Tuy nhiên, nếu có tiến hành kiểm tra tính chính xác của toàn bộ các thuê bao trả trước hiện nay thì cần phải thực hiện việc đối soát. Và cần phải có một cơ sở dữ liệu khác để có thể đối soát với cơ sở dữ liệu hiện nay của các doanh nghiệp. Đây là trách nhiệm của ngành khác chứ không phải là nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông nữa. Và bản thân Bộ Thông tin và Truyền thông cũng rất mong có một cơ sở dữ liệu tin cậy để có thể đối soát được.

Xin cảm ơn ông!

Hiền Mai

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang