QUAN ĐIỂM: Ông Tổng và ông Trưởng giải

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 37 tháng trước 22 lượt xem

QUAN DIEM: Ong Tong va ong Truong giai

Giadinh.net - Ông Tổng Tuấn hiểu rằng ngồi cái ghế ấy chẳng bổ béo gì nhưng vẫn phải thế thân chứ phần việc chính thì cấp phó đã lo hết rồi.

Mùa giải V-League năm nay có một điểm khác là ông Trưởng giải cũng là ông Tổng thư ký. Thực chất, không phải ông Tổng có quá nhiều chức, bận nhiều cuộc họp cả trong lẫn ngoài nước mà vẫn tham chức tham quyền nhưng cái chính là ông Dương Nghiệp Khôi bị Bộ VH-TT&DL “ghim” nên ông Tổng phải thế thân.

Ông Tổng Tuấn hiểu rằng ngồi cái ghế ấy chẳng bổ béo gì nhưng vẫn phải thế thân chứ phần việc chính thì cấp phó đã lo hết rồi.

Cũng chính vì chỉ là thế thân với cái chức Trưởng giải mà ông Tổng trả lời về những vấn đề V-League cứ như sách. Chẳng hạn ông nói V-League 2009 vẫn đang ổn chứ không có vấn đề gì như dư luận và báo chí kêu ca. Ông cũng khuyên phải đánh giá sự việc theo nghĩa rộng hơn, bao quát hơn... Tuy nhiên, khi đề cập đến những trận mà dư luận nghe “mùi” thì ông Tổng lại đẩy hết cho cấp dưới, tức những người ấy theo dõi và báo cáo còn ông thì thấy không có gì?

Trưởng BTC giải VĐQG Trần Quốc Tuấn. Ảnh: TT&VH

Ở các quốc gia, chẳng ai đưa một ông Tổng thư ký ra làm Trưởng giải vô địch quốc gia cả, bởi dính với cái giải đấy thì chắc chắn chẳng làm được gì cả.

Nỗi khổ và khó của bóng đá Việt Nam là những nhà điều hành luôn dị ứng lại với những gì báo chí phát hiện và nêu vấn đề. Điều đấy vô tình đẩy vị trí quan trọng trong sơ đồ phát triển bóng đá của FIFA ra khỏi mô hình phát triển bóng đá chuyên nghiệp (giới truyền thông được ví là tiền đạo). Ông Tổng trong mùa ngồi ghế Trưởng giải đang học rất nhanh bài trả lời của những ông Trưởng giải trước đây với những lý lẽ đi ngược với những vấn đề giới truyền thông đặt ra.

Khi ông Khôi còn ngồi ghế Trưởng giải, rất nhiều lần ông này dị ứng với câu hỏi của báo chí hỏi về sự bất thường của V-League và các giải đấu do VFF điều hành. Đến lúc sự việc vỡ lở với nhiều quan chức, trọng tài và cầu thủ bị bắt giam thì ông lại khóc nức nở vì những điều mà ông hiểu rằng nếu làm tới thì có khi sạch cả nền bóng đá.

Hy vọng ông Tổng khi ngồi ghế Trưởng giải sẽ không sa vào vết xe đổ của người tiền nhiệm mình nhưng lại là cấp dưới của mình. Cũng mong ông Tổng nhìn giải với con mắt thận trọng, ít ra là cũng như ông Chủ tịch biết lo lắng trước những hiện tượng xấu ở V-League. Nguyễn Nguyên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang