Từ đầu tháng, chính phủ Nga đã yêu cầu các ngân hàng chi thêm ít nhất 150 tỷ RUB (4,8 tỷ USD) đổi lấy các khoản bảo đảm liên bang, ông Putin ra lời kêu gọi trong thời gian diễn ra cuộc họp với các thống đốc ngân hàng.
Người đứng đầu ngân hàng tư nhân MDM, Oleg Viouguine, cho biết chính phủ muốn chứng kiến các gói tín dụng bổ sung trị giá chừng 500 tỷ RUB vào cuối tháng 9.
Ông Putin lưu ý, tín dụng nên được duy trì ở một mức độ nhất định, đó cũng sẽ là một nỗ lực để đảm bảo sự bình ổn trong hệ thống tài chính quốc gia không chịu tác động của suy thoái.
“Mục tiêu của chúng ta là ủng hộ các dự án sản xuất hiện tại nhằm tạo ra sản phẩm đáp ứng sức cầu thị trường và đối mặt với những trường hợp tài chính khó khăn do thay đổi đột ngột tình hình kinh tế mà đó không phải do lỗi của chúng ta gây ra”, Putin cho hay.
“Chúng ta phải tìm ra một sự cân bằng. Một mặt chúng ta không chấp thuận sự thiếu hụt về tín dụng, mặt khác chúng ta cần thủ tiêu xu hướng mất kiểm soát của tín dụng rủi ro”.
Cơ quan xếp hạng tín dụng Moodys tiết lộ, mức độ tín dụng rủi ro hiện nay của các ngân hàng Nga chiếm 11% danh sách vốn đầu tư. Con số này có thể leo lên 20% vào cuối năm nay.



























