“Ông Putin đã đưa ra đánh giá của mình về tình hình tại Iran đồng thời khẳng định rằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt Iran có thể thực hiện. Tuy nhiên, quyết định này không phải lúc nào cũng góp phần giải quyết vấn đề. Đôi khi, nó có thể mang lại những hậu quả không mong muốn”, ông Ushakov phát biểu trước các nhà báo sau khi kết thúc cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton và Thủ tướng Nga Vladimir Putin.
Về phần mình, bà Clinton cho rằng hiện nay các bên cần phải cùng nhau thảo luận các nghị quyết trừng phạt Iran. Cần phải gửi tới chính phủ Iran tất cả những tín hiệu liên quan tới chương trình hạt nhân của họ, ông Ushakov nói.
Phương Tây thường xuyên cáo buộc Iran bí mật sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc một chương trình hạt nhân dân sự nhưng Tehran khăng khăng cho rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục đích hòa bình.
Iran nhấn mạnh, quốc gia này luôn luôn nỗ lực theo đuổi chương trình hạt nhân dân sự nhằm cung cấp năng lượng cho dân số ngày một đông đúc bởi vì các nguồn nhiên liệu hóa thạch cuối cùng rồi sẽ cạn kiệt.
Động thái mới nhất của Iran trong việc tuyên bố sản xuất uranium cấp độ cao với mức độ tinh khiết là 20% đã làm dấy lên một làn sóng chỉ trích quốc tế. Mỹ hiện đang dẫn đầu các nỗ lực kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt hà khắc hơn lên nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Nga từ lâu luôn nói rằng họ muốn giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua các biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, việc Moscow gần đây đồng ý nghiêng về các biện pháp trừng phạt đã cho thấy nước không hài lòng trước hành động từ chối hợp tác với cộng đồng quốc tế của Tehran. Cho đến lúc này, trong số các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ còn Trung Quốc chưa chịu đồng ý trừng phạt Iran. Mỹ cần phải thuyết phục được Trung Quốc nếu muốn nghị quyết trừng phạt mới được thông qua bởi nước này có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an.