Thủ tướng Nga Vladimir Putin.
Ông Putin đưa ra bình luận trên sau khi Ukraine và EU ký tuyên bố về khí đốt tại hội thảo đầu tư quốc tế nhằm hiện đại hóa hệ thống đường ống dẫn khí của Ukraine được tổ chức tại Brussels, Bỉ.
Trong tuyên bố chung được Ukraine, EU và 3 tổ chức tài chính ký kết ngày 23/3, Kiev đã cam kết sẽ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo tính bền vững, sự tin cậy, tính hiệu quả và sự minh bạch của hệ thống vận chuyển khí đốt.
Một quan chức Nga cho hay, kế hoạch này dường như sẽ gây tổn hại tới quyền lợi của Nga và ràng buộc Ukraine chặt chẽ hơn với EU.
“Nếu quyền lợi của Nga bị phớt lờ, chúng tôi sẽ phải xem xét lại các nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ với EU”, ông Putin nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen.
Ông Putin cũng nói thêm rằng tuyên bố khí đốt được Ukraine và EU ký kết tại Brussels đã không được xem xét kỹ lưỡng và thiếu tính chuyên nghiệp.
Bộ trưởng năng lượng Nga Sergei Shmatko trước đó nói rằng, Nga đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán tại Brussel về việc hiện đại hóa hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Ukraine.
Nga cung cấp 1/4 nhu cầu khí đốt của EU, với 80% lượng khí đốt phải đi qua các đường ống của Ukraine. Nhà cung cấp năng lượng của Nga đã cắt nguồn cung khí đốt tới Ukraine hôm 1/1 năm nay do tranh cãi về giá cả và ngừng vận chuyển khí đốt cho châu Âu qua Nga một tuần sau đó, khiến hàng triệu người châu Âu phải vật lộn với những ngày mùa đông lạnh giá.
Ánh Ninh
Theo Reuters, Ria