Premier League mùa “hạ giá”
Xem tin gốc
24h.com.vn
- 36 tháng trước
97 lượt xem

(24h) - Premier League vẫn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trong nhiều năm qua nhờ sự sôi động và là nơi hội tụ của những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới đến từ khắp các Châu lục. Nhưng trước những chuyển biến mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này thỉ có vẻ cán cân đang nghiêng về giải La Liga Tây Ban Nha khi các ngôi sao sáng nhất trên thế giới như C.Ronaldo, Kaka, Messi, Ibrahimovic… đều đang có mặt ở xứ sở bò tót. Trước hoàn cảnh đó, giải Ngoại hạng Anh rõ ràng là phải “mất giá” đi nhiều…
Cơn bão tài chính thế giới tạm yên ổn nhưng trước đó đã ảnh hưởng mạnh đến khả năng tài chính của các đội bóng giải Ngoại hạng. Ngoài ra những trục trặc trong chuyện bản quyền truyền hình với hãng truyền hình Setanta cũng khiến cho giải Ngoại hạng mất đi một nguồn lợi nhuận lớn. Điều đó ảnh hưởng đến Liên đoàn bóng đá Anh cũng như các đội bóng tham gia mùa giải 2009 – 2010. Tưởng như các đội bóng sẽ cần phải tìm những nguồn thu khác như tăng giá vé nhưng không phải như vậy. Có đến 13 đội bóng giảm giá vé vào sân cả mùa, hoặc giữ nguyên giá, thậm chí cá biệt có Burnley còn cho khán giả hoàn toàn thưởng thức trận đấu miễn phí.
Giá vé trong mùa giải mới của các đội ở giải Ngoại hạng
Một phần giá vé giảm do các đội bóng muốn thu hút khán giả vào sân cổ vũ cho đội bóng, một phần họ lại muốn mở rộng kinh doanh những mặt hàng lưu niệm và đồ ăn tại sân vận động (chắc chắn những mặt hàng này sẽ tăng trong mùa bóng tới). Còn những CLB tăng giá vé mùa tới chắc chắn có cái tên của “gã nhà giàu” mới nổi Man City và Quỷ đỏ MU. Cũng dễ hiểu khi Man City đã chi cả núi tiền vào kỳ chuyển nhượng năm nay và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại (Man City là đội chi bạo tay chỉ sau Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng) nên họ cần phải dần dần thu lại những khoản lợi nhuận, trước tiên là việc tăng giá vé. Còn MU, dù đã bán C.Ronaldo với cái giá 80 triệu bảng và mới chỉ chi ra ít hơn đó rất nhiều cho những bản hợp đồng mới như Valencia, Obertan nhưng với những báo cáo tài chính mới đây của nhà Glazer, MU vẫn còn nợ khoảng 600 triệu bảng và mỗi năm phải trả vốn và lãi khoảng 40 triệu bảng. Đó là điều dễ hiểu cho quyết định tăng giá vé của Quỷ đỏ.
Dù vậy, mức giá vào sân xem các trận đấu vẫn có kỷ lục thuộc về các Pháo thủ Arsenal dù họ vẫn giữ nguyên giá 855 bảng như năm ngoái. Arsenal vẫn chưa trả hết nợ sau khi đầu tư rất lớn xây dựng sân Emirates và cũng không dám chi nhiều tiền cho các vụ chuyển nhượng lớn cũng như tăng lương cho các cầu thủ. Điều này một phần lý giải tại sao Arsenal đang bị mất đi những trụ cột và chưa tăng cường được nhiều cho đội bóng. Nhưng kể cả khi giá vé có cao hay thấp thì không chỉ Arsenal mà các CLB khác cũng nên lo lắng bởi theo cuộc điều tra mới đây nhất, 1/3 số người được hỏi đã trả lời sẽ cắt giảm theo dõi những trận đấu ở mùa bóng tới. Có thể họ muốn tiết kiệm hoặc biết đâu họ muốn ngồi nhà xem giải La Liga?

Từ khóa liên quan
Tổ chức
Tên người
Danh từ riêng
Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới