Hôm qua lại là một phiên giao dịch “buồn chán” nữa của thị trường chứng khoán Việt Nam. Các chỉ số tiếp tục giảm mạnh, VN-Index mất 20 điểm xuống 482 điểm còn HNX-Index giảm đến gần 10 điểm xuống 155 điểm.
Tình trạng trắng bảng bên mua vẫn tiếp tục diễn ra trên phần lớn diện tích của bảng điện tử trong hầu hết thời gian của phiên giao dịch. Lực mua vào diễn ra một cách yếu ớt và cầm chừng, kết quả là khối lượng giao dịch trên cả hai sàn giảm mạnh. Tại HOSE chỉ có hơn 40 triệu đơn vị chứng khoán được chuyển nhượng, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chiếm 7,7%.
Hôm qua nhiều tổ chức trong nước đã đưa ra các phân tích, nhận định về chính sách tăng lãi suất cơ bản và điều hành tỷ giá. Theo đánh giá chung của các tổ chức này, động thái vừa qua của NHNN sẽ có tác động tích cực đối với nền kinh tế trong trung và dài hạn và nhà tác động tiêu cực về mặt tâm lý sẽ sớm qua đi.
“Các chính sách tăng lãi suất cơ bản & điều chỉnh trần tỷ giá của NHNN về trung và dài hạn sẽ giảm bớt những sự mất cân đối vĩ mô trong tương lai như giải quyết vấn đề như thúc đẩy hoạt động ngân hàng, sức khỏe đồng VND, giảm rủi ro lạm phát, ổn định tỷ giá, giảm sự mất cân đối và bong bóng tài sản..v.v.. Đối với TTCK, về trung dài hạn các chính sách này là tích cực đối với thị trường cùng với sự ổn định của các yếu tố vĩ mô “ – báo cáo phân tích nhanh của BSC nhận định
Nhóm nghiên cứu và phân tích đầu tư toàn cầu của Citi mới công bố báo cáo nghiên cứu kinh tế hàng năm. Báo cáo cho rằng sau cuộc suy thoái kinh tế nặng nề nhất trong hàng thập kỷ nay, bây giờ chúng ta có thể hy vọng vào sự hồi phục toàn cầu bền vững nhưng không đồng đều”
Nhân dịp này, ông Brett Krause, Tổng giám đốc Citi tại Việt Nam nói, "Việt Nam có thể đạt tăng trưởng kinh tế 6% trong những năm tới, một tỷ lệ cao so với toàn cầu. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ tiếp tục tận dụng những lợi thế về cơ cấu để thu hút đầu tư, ví dụ như ổn định chính trị, mặt bằng chi phí thấp, những yếu tố nhân khẩu học thuận lợi và việc thực hiện dần dần các cải cách cơ cấu theo tiền trình gia nhập WTO. Tuy nhiên, còn rất nhiều việc phải làm để đưa con số tăng trưởng trở lại gần với mức cao lịch sử, ví dụ như cải thiện hệ thống ngân hàng hoặc đấy nhanh tiến trình cải cách."
Một vấn đề khác đáng chú ý sau chính sách của NHNN được công bố là tỷ giá USD trên thị trường tự do đã giảm mạnh từ mức khoảng 19.500 đồng xuống 19.000 đồng, trước đó, tỷ giá này ở một số nơi đã lên sát mức 20.000 đồng. Mức chênh lệch hiện tại giữa tỷ giá trần do NHNN công bố (18.500 đồng) với tỷ giá trên thị trường tự do đang xoay quang ngưỡng 3%.
Những diễn biến trên thị trường ngoại tệ đang nhận được nhiều sự quan tâm của giới phân tích. “Nhân tố quan trọng để xem xét đầu tư hiện tại là khả năng ổn định tương đối của đồng tiền, và một khi giá trị đồng VND ổn định trở lại thì thị trường sẽ lập đáy và phục hồi trở lại khá nhanh” – chuyên gia của HSC nhận xét trong bản tin thị trường ngày 25/11.
Tuấn Nguyễn, Equity Analyst