Postiga chia tay Euro 2012

TTO - Đội tuyển Bồ Đào Nha vừa đón nhận hung tin: chấn thương của tiền đạo Helder Postiga nặng hơn dự kiến và anh sẽ không tham gia thêm trận đấu nào nữa tại Euro 2012, cho dù đó là trận chung kết.

Euro 2012:

Postiga rời sân bằng cáng cứu thương - Ảnh: Getty

Postiga bị dính chấn thương rách cơ ở những phút cuối hiệp 1 trận tứ kết với CH Czech (Bồ Đào Nha thắng 1-0). Lúc đầu, các bác sĩ dự đoán Postiga sẽ không thể góp mặt trong trận bán kết (gặp Tây Ban Nha hoặc Pháp). Nhưng sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ cho biết chấn thương của Postiga nặng hơn dự kiến và anh sẽ không thể kịp hồi phục trước khi Euro 2012 kết thúc.

Đây là một mất mát lớn với Bồ Đào Nha, bởi Postiga là tiền đạo số 1 của họ ở thời điểm hiện tại. Trong bốn trận đấu tại Euro 2012, Postiga đã đóng góp một bàn, đó là pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 trong trận Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch 3-2 ở vòng bảng.

Với pha lập công này, Postiga đã trở thành cầu thủ thứ bảy sau Juergen Klinsmann (Đức), Vladimir Smicer (CH Czech), Nuno Gomes (Bồ Đào Nha), Thierry Henry (Pháp), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển) ghi được bàn thắng ở ba VCK Euro liên tiếp.

Với tuổi 29, Euro 2012 cũng được xem là VCK Euro cuối cùng của Postiga trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Đáng tiếc, anh lại không thể cùng các đồng đội chinh chiến đến trận đấu cuối.

THIÊN PHÚC

Nguồn Tuổi Trẻ: http://chuyentrang.tuoitre.vn/thethao/index.aspx?articleid=498420&channelid=14