Thông tin trên cho chính luật sư của ông Wendelin Wiedeking tiết lộ với hãng tin Reuters hôm 24/7. Nếu được thực hiện, đây sẽ là gói bồi thường nghỉ việc cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp Đức.
“Ông không đòi hỏi số tiền này. Đó là đề nghị của hai gia đình, nhưng các đại diện công đoàn trong ban kiểm soát công ty sẽ không chấp thuận,” ông Jobst-Hubertus Bauer của công ty luật Gleiss Lutz, cho biết.
Ông Wendelin Wiedeking
Khoản đền bù khổng lồ này đã được chủ tịch Wolfgang Porsche của công ty và ông Hans-Michel Piech đại diện gia tộc Piech thông qua.
Ông Wiedeking có thể đòi công ty trả ông đủ số tiền lẽ ra ông được hưởng theo hợp đồng mà đến năm 2012 mới hết hạn.
“Wiedeking có quyền nhận từ 170 triệu đến 260 triệu euro, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty trong năm tài chính 2008-09 (kết thúc vào ngày 31/7/2009),” luật sư Bauer cho biết.
Tuy nhiên, trên thực tế, CEO Wiedeking của Porsche rời công ty với gói đền bù trị giá “chỉ” 50 triệu euro, tương đương 71 triệu USD, và ông đã hứa sẽ ủng hộ một nửa cho một tổ chức từ thiện.
Nhật Minh
Theo Automotive News