Chủ nhân cây phượng cho hoa trắng duy nhất Việt Nam, Tiến sĩ sinh học Hà Ngọc Mai cho biết, đã chấp nhận đề nghị này. Nhiều nghệ nhân tại Đà Lạt cũng đề nghị nhân giống cây phượng đặc biệt, song phải chờ đến khi cây mãn hoa mới đủ sức để ghép cành.
"Khoa học hiện nay cho phép nhân giống invitro hoặc ghép cành với cây phượng tím khác. Phương pháp ghép cành đơn giản hơn, đặc biệt nông dân Đà Lạt rất thành thạo trong việc ghép nên việc nhân giống cây phượng trắng là không khó", bà Mai nói.
Cây phượng cho hoa trắng duy nhất Việt Nam trong suốt 12 năm được trồng chỉ cho vài quả, hầu hết hạt đều lép nên không thể nhân giống theo cách tự nhiên được mà phải ghép cành. Cơ duyên Việt Nam có được cây phượng trắng đến từ năm 1998, khi bà Mai sang Sydney (Australia). Một người Châu Á làm công nhân vườn ươm giới thiệu với bà Mai cây phượng tím được ghép bởi cây phượng bị đột biến cá thể có hoa trắng ở trong rừng. Giá của cây phượng trắng tím ghép trắng này là 25 USD.
“Sau khi bay về Việt Nam, tôi mang cây phượng lên Đà Lạt trồng ngay nhưng không dám chắc sẽ trổ hoa chứ đừng nói sẽ cho hoa trắng”, Tiến sĩ Mai nhớ lại.
Thế rồi 3 năm sau, cây phượng bắt đầu trổ lác đác vài chùm hoa với sắc trắng tinh khôi. Nữ chủ nhân nói: "Lúc ấy tôi mới thật sự tin cây phượng cho hoa trắng là thật. Bởi quá trình đột biến không thể biết trước, có khi đột biến cả cây và cũng có khi cây chỉ đột biến một cành, nên việc ghép cây bình thường với cây đột biến để ra hoa như ý muốn là chưa thể biết trước".
Những chùm hoa phượng sắc trắng đầu tiên kia đã kết được vài quả. Tiến sĩ Mai quyết định nhân giống cây hoa này, tuy nhiên hạt của nó bị lép quá nhiều nên chỉ ươm được khoảng hơn 50 cây con. Số cây này được gửi cho một kỹ sư nông nghiệp đang công tác ở vườn hoa thành phố Đà Lạt chăm sóc giúp.
Cây con phát triển tốt nhưng lại cho hoa tím chứ không cho hoa trắng như cây bố mẹ. Theo Tiến sĩ Mai, đây cũng là điều bình thường, vì hạt của những cây ghép với cây đột biến trước nay vẫn như vậy. Phương pháp nhân giống trong trường hợp này là ghép cành.
Đỗ Quyên
Tại sao lại cho rằng đó là hoa phượng trắng… Đồng ý là loại hoa này có màu trắng thật nhưng có chỗ nào giống với hoa phượng mà trước giờ ta đã thấy đâu. Ai trong chúng ta cũng có một thời áo trắng, chắc hẳn ai cũng đã từng hái những cánh hoa phượng đỏ rồi làm thành những cánh bướm ép vào vở học trò… Còn hoa này là hoa gì? Tròn tròn, trắng trắng được lai tạo ra và đặt cho cái tên “Hoa phượng trắng” thế thì mọi người ở khắp mọi miền đất nước ồ ạt đổ về chụp hình, chiêm ngưỡng… Tôi nghĩ cần đặt lại tên loại hoa này để tránh nhầm lẫn cho mọi người.
( Vy Vo )
Bạn đến California US mà xem, phượng trắng, tím, mọc đầy đường, nhưng vẫn không đẹp bằng phượng đỏ Việt Nam.
( Calvin Le )
VN mình nào giờ chỉ biết có hoa phượng đỏ, ở miền Nam thì có cây điệp vàng (rất giống phượng đỏ), nay thấy được phượng trắng thì thấy lạ. Chứ nếu các bạn có dịp qua Australia du lịch, đi đúng mùa, sẽ thấy phượng trắng, phượng tím nở khắp các tiểu bang. Riêng về phía Bắc tiểu bang Queensland, nếu các bạn có dịp ghé thăm thành phố Cairns vào mùa hè, các bạn sẽ tận mắt thấy hoa phượng đỏ như ở VN mà ngoài ra còn có nhiều màu khác như phượng hồng, phượng màu cam, phượng tím v.v ... Tới nay VN chỉ mới biết có phượng trắng thì hơi ... chậm đấy :)
( Nguyen Hoa Mi )
Hoa trắng hiếm thì hiếm thật nhưng hoa đỏ đẹp hơn.
( linhcoln )
Đây là một ý tưởng tồi! Phượng đỏ đã đi vào ký ức của bao nhiêu người rồi? Phượng đỏ đã thành biểu tượng của thành phố cảng. Phượng đỏ đã đi vào thơ ca... Hoa phượng trắng rất độc đáo và xin hãy để nó độc đáo. Đúng là "đột phá"!
( Thanh )
Bây giờ mới chỉ có 1 cây thì nhìn thì nhìn thấy đẹp, chứ nhân giống đại trà thì nhìn sẽ chán ngay thôi, đã là Phượng thì chỉ có tím hoặc đỏ... Giống như nhắc đến trái me thì sẽ nghĩ đến vị chua, chứ ngọt như me Thái Lan thì chán chết!
( Đoàn Minh Quý )
Theo tôi thấy phượng hồng vẫn đẹp hơn và gắn bó với tuổi học trò hơn. Phượng trắng chỉ lạ mà thôi.
( Truc Nguyen )
Thật chẳng hiểu, đúng là giống phượng này lạ, nhưng không đẹp bằng phượng đỏ, sao không trồng phượng đỏ đại trà mà lại là phượng trắng. Nếu TP HCM mà tràn ngập phượng trắng thì nhìn thật là kỳ cục, chẳng có sức sống. Đề nghị trồng phượng đỏ quen thuộc và thân thiết với biết bao thế hệ người Việt Nam :)
( Justin Pham )
Đề nghị chúng ta nên gọi những cây này đúng tên của nó. Đây là cây Jacaranda (acaranda mimosifolia) xuất xứ từ Brazil và được trồng rất nhiều ở Australia, Nam Phi và nhiều nước khác. Ở Nam Phi, cây này cũng nở hoa vào mùa thi cử như phượng vỹ ở VN. Cây phượng vỹ của VN tên thật là Royal Poinciana (Delonix regia) xuất xứ từ Mandagascar là một giống cây hoàn toàn khác. Ngày xưa có người ở miền Nam VN gọi chúng là phượng tây. Gọi Jacaranda là phượng tím và phượng trắng có thể sẽ gây hiểu lầm.
( Nguyễn Ngọc Thịnh )
Nên suy nghĩ kỹ trước khi phủ khắp Việt Nam, vì dầu gì phượng đỏ vẫn là biểu tượng đặc trưng. Nhưng hình như hoa này nhìn không giống cánh hoa phượng màu đỏ thì phải, nhìn vẫn không đẹp bằng phượng đỏ hiện tại, chỉ lạ thôi.
( N.H.Đ )