Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm nhóm các nhà khoa học Nhật Bản do giáo sư Hideki Katagiri, khoa Y, Đại học Tohoku đứng đầu.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Lancet (Anh) tuần trước cho biết, lần đầu tiên, một bệnh nhân 80 tuổi, mắc chứng kháng insulin loại B đã gần như bình phục hoàn toàn sau khi được áp dụng phương pháp điều trị mới.
Theo giáo sư Katagiri, Helicobacter pylori có thể là nguyên nhân gây nên hiện tượng kháng insulin loại B.
Lancet dẫn kết quả nghiên cứu cho thấy, chứng kháng insuline đã biến mất trong vòng bốn tháng sau khi các vi khuẩn Helicobacter pylori bị loại khỏi dạ dày bệnh nhân. Trước đó, giới khoa học xác nhận việc loại bỏ vi khuẩn Helicobacter pylori giúp cải thiện các triệu chứng do rối loại chuyển hóa gây nên.
Giáo sư Katagiri cho biết, cơ chế chi tiết của việc này vẫn chưa được làm rõ nhưng Helicobacter pylori có thể là nguyên nhân gây nên hiện tượng kháng insulin loại B.
Hiện tượng kháng insulin xuất hiện do sự rối loạn miễn dịch của cơ thể người và hệ miễn dịch đã tạo ra các kháng thể chống lại insulin, chất có tác dụng giảm lượng đường trong cơ thể con người.