Phương án triệt “mạng nhện”

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 38 tháng trước 41 lượt xem

Gần đây khi cả thế giới nín thở nhìn về bán đảo Triều Tiên với nỗi lo về cuộc chiến hạt nhân thì bác Ba Phi lại nín thở nhìn lên trời mỗi khi có việc phải ra đường phố.

Không phải bác “canh me” bầu trời để né bom hạt nhân nếu chẳng may nó đi lạc và rơi xuống đầu bác. Với bác, cái nguy cơ gây chết người từ trời giáng xuống ở thành phố này “chắc ăn” hơn bom hạt nhân rất nhiều vì nó đã từng xảy ra: Dây điện đứt rơi xuống giật chết người đi đường! Vì vậy khi ra phố bác Ba Phi phải luôn ngước nhìn đám dây nhợ bùng nhùng đủ loại trên cao với tinh thần cảnh giác cao độ.

Mà đâu chỉ có bác Ba Phi quan tâm tới đám dây nhợ bùng nhùng ấy. Vừa qua khi thảo luận dự án Luật Viễn thông, nhiều vị đại biểu Quốc hội đã bày tỏ nỗi lo ngại về “mạng nhện” của ngành viễn thông đang giăng mắc chằng chịt ở các khu đô thị.

Bác Ba Phi bảo: “Chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng làm phiền Quốc hội. Chỉ cần buộc các nhà đầu tư viễn thông, điện lực, Internet, truyền hình... phải “độn thổ” mọi loại dây nhợ xuống dưới lòng đất là xong!”.

Bình Nhất Chỉ nói: “Không dễ như bác nghĩ. Từ năm 2008 ông Điện lực TP.HCM đã lên phương án thí điểm ngầm hóa bằng hào kỹ thuật trên đường Lý Tự Trọng nhằm đưa đám dây nhợ bùng nhùng xuống để thu phí nhưng khi triển khai thì UBND quận 1 lại vừa mới chỉnh trang vỉa hè tuyến đường này nên phải chờ “dịp” khác. Mới đây ông Điện chọn làm thí điểm ngầm hóa ở đường Trần Hưng Đạo nhưng sau khi khảo sát, lập phương án thi công xong thì một lần nữa lại “đụng” với kế hoạch chỉnh trang, cải tạo vỉa hè tại đây cũng của UBND quận 1. Chuyện phối hợp với chính quyền địa phương trong kế hoạch ngầm hóa đã trầy trật như vậy, lại thêm ngành viễn thông hổng chịu đi chung mương cáp ngầm của ngành điện mà đòi lập mương cáp riêng. Nếu mạnh ai nấy mần thì đường sá sẽ bị đào lên lấp xuống quanh năm, dân chịu sao thấu, chưa kể sẽ lại hình thành “mạng nhện” dưới lòng đất chẳng khác chi trên trời hiện nay”.

Bác Ba Phi nói: “Chuyện này hổng khó giải quyết. Thành phố cứ giao Ba Phi bỏ vốn đầu tư xây dựng một hào kỹ thuật đáp ứng đúng yêu cầu của cả ngành điện lẫn viễn thông, sau đó chính quyền buộc các đơn vị phải đưa dây nhợ của mình xuống chiếc hào Ba Phi. Tất nhiên Ba Phi sẽ thu phí sử dụng hào với giá cả hợp lý để thu hồi vốn trong thời gian nhất định. Thu đủ vốn xong Ba Phi xin biếu không cho thành phố chiếc hào này. Lúc đó muốn miễn phí sử dụng hào hay thu phí tiếp là tùy chính quyền thành phố”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang