Phương Tây muốn đổ tiền hơn đổ quân vào Afghanistan

Xem tin gốc 

SGGP - 33 tháng trước 38 lượt xem

Các nước phương Tây đang bắt tay thực hiện một dự án kéo dài 2 năm, theo đó chi hàng trăm triệu USD để tạo công ăn việc làm cho các chiến binh Taliban nhằm thuyết phục các tay súng của lực lượng này từ bỏ con đường đấu tranh bạo lực.

Trong bối cảnh Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai chuẩn bị nhậm chức nhiệm kỳ hai, trong đó có thông điệp gửi tới lực lượng Taliban, nhiều nước trên thế giới đã công bố các khoản tài trợ trị giá hàng trăm triệu USD cho kế hoạch hạ nhiệt cuộc chiến ở Afghanistan.

Theo kế hoạch này, các tay súng Taliban được cam kết bảo đảm an toàn và có việc làm, đổi lại, họ sẽ phải ngừng cuộc chiến chống lại lực lượng liên quân do NATO cầm đầu cũng như chính quyền của Tổng thống Karzai. Nhật Bản đã công bố một gói viện trợ dân sự trị giá 5 tỷ USD trong 5 năm cho Afghanistan, trong đó bao gồm đào tạo nghề cho các tay súng Taliban đã giải giáp.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng ký một dự luật cho phép dành một khoản tiền để hỗ trợ cho các cá nhân từ bỏ bạo lực tái hòa nhập vào xã hội Afghanistan.

Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Afghanistan Karl Eikenberry đã đột ngột bác bỏ việc tăng quân Mỹ tới Afghanistan. Ông này lo ngại rằng khi Mỹ tăng quân, Afghanistan sẽ càng phụ thuộc hơn vào Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang ở thăm Philippines, phát biểu bên cạnh Ngoại trưởng Philippines Alberto Romulo trong cuộc họp báo ở Manila, cũng đã phản ánh sự thận trọng của Mỹ với Afghanistan khi cho rằng Mỹ đang chờ đợi một chính phủ mới của Afghanistan hành động hơn nữa để ngăn chặn tham nhũng, tăng cường tính minh bạch và điều hành tốt.

Dự kiến sau chuyến thăm châu Á trở về nước ngày 19-11, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ quyết định chính thức về việc có nên tăng quân tới Afghanistan hay không. Hiện Mỹ có 65.000 quân trong khi các nước đồng minh có 39.000 quân tại Afghanistan.

H.Quốc (theo AFP)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang