Phum, sóc rộn ràng hội tòng quân

Xem tin gốc 

QĐND - 3 tháng trước 46 lượt xem

QĐND - Trong không khí của mùa Xuân, đất Chín Rồng rực rỡ cờ hoa, các địa phương khẩn trương chuẩn bị cho ngày hội giao nhận quân. Có mặt tại các phum, sóc của tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi cảm nhận khí thế sôi nổi khắp đường phố, phum, sóc có thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ…

QĐND - Trong không khí của mùa Xuân, đất Chín Rồng rực rỡ cờ hoa, các địa phương khẩn trương chuẩn bị cho ngày hội giao nhận quân. Có mặt tại các phum, sóc của tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi cảm nhận khí thế sôi nổi khắp đường phố, phum, sóc có thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ…

Trung tâm hành chính của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng bừng lên trong sắc nắng đầu Xuân. Để cổ vũ cho ngày hội tòng quân, nhà nhà đều treo cờ Tổ quốc. Các khu văn hóa, công viên, trụ sở làm việc... đều trang trí cờ hoa, với nhiều băng rôn, khẩu hiệu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Là huyện vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc Khơ-me chiếm hơn 30% dân số, nhưng những năm qua, huyện Mỹ Tú là một trong những lá cờ đầu của tỉnh trong tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Thượng tá Nguyễn Hoàng Mãnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết:

- Đợt 1 năm nay, thanh niên là người dân tộc thiểu số của huyện nhận lệnh nhập ngũ chiếm hơn 26%; Hội đồng NVQS huyện đã chuẩn bị chu đáo cho ngày giao quân.

Là huyện nghèo thuần nông, khi nông nhàn, hầu hết các thanh niên trong huyện đều đi làm ăn xa. Bên cạnh đó, những hạn chế về trình độ văn hóa, nhận thức (nhất là về chế độ, quyền lợi khi thực hiện luật NVQS) và một số mặt bệnh phát sinh, ý thức chấp hành Luật NVQS của một số thanh niên cũng gây khó khăn cho việc tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Để khắc phục những khó khăn trên, cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã đã vào cuộc. Hội đồng NVQS tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền về Luật NVQS, như đến từng nhà, gặp từng người; phối hợp với nhà chùa tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống; tặng quà, giấy khen cho những quân nhân hoàn thành NVQS; tổ chức tọa đàm với quân nhân xuất ngũ về những kỷ niệm và cuộc sống trong môi trường quân đội…Nhờ vậy, người dân ngày càng hiểu sâu về Luật NVQS; nhiều thanh niên mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội.

Cán bộ Ban CHQS huyện Mỹ Tú cùng chính quyền xã Phú Mỹ gặp gỡ thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ.

Đi dọc theo huyện lộ về xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (gần 93% dân số của xã là người dân tộc Khơ-me), hai bên đường, lúa vụ đông xuân đang trổ bông, hứa hẹn vụ mùa bội thu, Thượng tá Nguyễn Hoàng Mãnh cho biết:

- Hầu hết thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đều là lao động chính trong gia đình, nhưng đều an tâm tư tưởng và viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó nhiều thanh niên mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Tại UBND xã Phú Mỹ, 15 thanh niên được trao lệnh gọi nhập ngũ và quán triệt một số công tác bảo đảm. Đợt này, xã Phú Mỹ có 14 thanh niên người dân tộc Khơ-me nhận lệnh nhập ngũ. Anh Dương Tấn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ hồ hởi nói:

- Về tinh thần, anh em thanh niên rất an tâm, phấn khởi, nhưng chúng tôi luôn nhắc nhở anh em không nên “ham vui” mà gây mất an toàn, ảnh hưởng đến ngày nhập ngũ. Tuy là xã nghèo, nhưng Đảng ủy, chính quyền xã vẫn tặng mỗi thanh niên một món quà trị giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng trước ngày giao quân. Hội đồng NVQS xã phân công cán bộ phối hợp tổ chức liên hoan chia tay cho thanh niên, vừa động viên, vừa nhắc nhở anh em, tránh để xảy ra những “sự cố” đáng tiếc trước ngày hội tòng quân.

Đảng viên Lâm Thanh Nhàn, Phó bí thư Đoàn cơ sở xã Phú Mỹ, thay mặt cho các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này bộc bạch: "Em rất yêu môi trường quân đội từ những câu chuyện kể về truyền thống anh hùng của cha anh. Em viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc với mong muốn sẽ phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong quân đội, tiếp nối truyền thống cha anh.

Trao đổi với chúng tôi về công tác tuyển quân đợt 1, năm 2012, Đại tá Lê Trung Hậu, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng khẳng định: Đợt 1 năm 2012, toàn tỉnh phát lệnh gọi nhập ngũ gần 700 thanh niên, 100% thanh niên sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ (trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm 6,7%; trình độ văn hóa, chính trị cao hơn những năm trước). Đạt được thành tích trên nhờ hội đồng NVQS các cấp phát huy tốt vai trò xung kích, tuyên truyền sâu rộng, làm tốt công tác bình nghị công khai dân chủ. Đặc biệt, công tác đăng ký tuổi 17 giúp nắm chính xác nguồn, chất lượng thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự..., đáp ứng chỉ tiêu và chất lượng gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2012.

Khi hồi trống tòng quân rộn rã vang xa trên đất Chín Rồng, lớp lớp thanh niên tại các phum, sóc của tỉnh Sóc Trăng nói riêng, các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung tạm xa làng quê, lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dù ở nơi biên giới, hải đảo, anh em đều phát huy truyền thống quê hương, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện nghiêm, hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Bài và ảnh: Việt Hà


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang