Đại hội đồng LHQ cũng yêu cầu các nước không công nhận chính quyền quân sự tiếm quyền thông qua vũ lực ở Honduras.
Tổng thống Zelaya cho biết, ông sẽ về thủ đô Tegucigalpa ngày 2/7 và hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm tổng thống của mình.
Cùng ngày, trong phiên họp khẩn cấp tại thủ đô Nicaragua, các nước thuộc Liên minh Boliva cho châu Mỹ (ALBA - gồm Bolivia, Dominica, Cuba, Nicaragua, Ecuado, Xanh Vinxen, Venezuela, Grenadi) cũng yêu cầu khôi phục chức vụ cho ông Zelaya.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Honduras, Luis Alberto Rubi đã tuyên bố, ông Zelaya sẽ bị bắt giữ ngay khi đặt một chân lên lãnh thổ Honduras. Ông Rubi cho biết, ông Zelaya đang đối mặt hàng loạt cáo buộc phạm tội, trong đó có tội phản quốc, lạm dụng quyền lực và sẽ phải nhận mức án ít nhất 20 năm tù.
Ngân hàng Thế giới (WB) đã quyết định hoãn cấp cho Honduras khoản vay 270 triệu USD chờ đến khi tình hình nước này ổn định. Hiện WB đang triển khai 16 dự án phát triển trị giá 400 triệu USD tại Honduras, trong đó 270 triệu USD chưa được giải ngân. N.Y (tổng hợp)