Phụ nữ có đủ tố chất để trở thành nhà ngoại giao giỏi

Xem tin gốc 

Báo Thế giới & Việt nam - 4 tháng trước 84 lượt xem

Dù những ngày cuối năm bận rộn, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga vẫn dành thời gian chia sẻ với phóng viên Thế Giới & Việt Nam những suy nghĩ của mình về công việc, cuộc sống.

Vinh dự và trách nhiệm lớn

Năm 2003, Đoàn công tác Vì sự tiến bộ của Phụ nữ đến làm việc với Bộ Ngoại giao (BNG) đã đặt câu hỏi: “Tại sao BNG lại không có lãnh đạo Bộ là nữ?”. Đến nay, câu trả lời đã có, khi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga trở thành nữ Thứ trưởng đầu tiên của Ngoại giao Việt Nam. Đã có nhiều lãnh đạo cấp Vụ là nữ và hiện đội ngũ cán bộ nữ trong ngành cũng rất đông, chiếm gần 40%.

Trong xã hội, để thành đạt bao giờ phụ nữ cũng gặp nhiều khó khăn hơn nam giới. Họ phải nỗ lực hơn, có khi gấp đôi, gấp ba lần. Đặc biệt, là nữ cán bộ ngoại giao, khó khăn lại càng nhiều vì công tác ngoại giao đòi hỏi phải có kiến thức rộng, có ngoại ngữ, có kinh nghiệm công tác ở nước ngoài thường phải xa gia đình... Thế nhưng, theo Thứ trưởng Phương Nga, không thể nói phụ nữ thua kém nam giới vì thực sự chị em có nhiều thế mạnh, có đủ tố chất để phấn đấu trở thành nhà ngoại giao giỏi. Đó là sự nhạy cảm, cần cù, kiên nhẫn, cẩn trọng và khéo léo, nhưng khi cần cũng rất mạnh mẽ và quyết đoán. Chỉ có điều thời gian của chị em eo hẹp hơn vì còn phải thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Đây là khó khăn khách quan phải vượt qua.

Là người phụ trách Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ BNG, Thứ trưởng mong muốn sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để chị em có thể tham gia nhiều hơn vào các vị trí lãnh đạo trong chuyên môn cũng như trong công tác Đảng, đoàn thể. Chương trình hành động của Hội nghị Ngoại giao 27 vừa qua cũng rất coi trọng công tác nữ công và bình đẳng giới. Những năm gần đây, công tác nữ ở Bộ Ngoại giao được đặc biệt quan tâm, số cán bộ được giới thiệu, đề bạt, từ phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Đại sứ hay Tổng Lãnh sự, trong diện quy hoạch đều tăng lên...

Khi được hỏi về cảm giác lúc được bổ nhiệm là nữ Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên, chị bày tỏ “đó là vinh dự và trách nhiệm lớn”. Điều chị trăn trở hiện nay là làm sao để làm tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo và đồng nghiệp. “Tôi nghĩ một khi được giao trách nhiệm sẽ phải cố gắng làm tròn. Tôi sẽ học hỏi kinh nghiệm của các lãnh đạo đi trước, của các đồng nghiệp nữ ở Bộ, những người đã vượt qua nhiều khó khăn còn lớn hơn tôi gặp phải hiện nay để xây dựng nền móng của ngành ngoại giao mà bây giờ chúng tôi được kế tục và phát triển”, chị tâm sự.

“Tôi là người may mắn”

Là một người đảm nhận cương vị quan trọng trong ngành Ngoại giao, nhưng chị đã trả lời như vậy khi tôi hỏi về “bí quyết của một người phụ nữ thành đạt”. Chị cho rằng mỗi người có một cách riêng, không ai giống ai, nhưng chẳng ai thành công nếu không có nỗ lực của chính mình và sự hỗ trợ của những người xung quanh. Bởi chị vẫn thường nói chị là “người rất may mắn” vì có được sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp, lại có cả đại gia đình đứng sau ủng hộ.

Chị cũng cho rằng, muốn làm tốt công việc trước tiên phải tâm huyết, yêu nghề, làm hết khả năng, trách nhiệm. Phải luôn tạo cho mình niềm vui trong công việc, đồng thời mang niềm vui đến cho những người xung quanh, để họ chia sẻ với mình và cũng để mình có cuộc sống cân bằng hơn. Đồng thời phải biết lựa chọn ưu tiên, trong thời điểm nào thì ưu tiên công việc gì. Với chị, chị luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, bởi là phụ nữ thì phải biết dung hòa, có lúc phải hy sinh thời gian chăm sóc gia đình để hoàn thành công việc, nhưng cũng có lúc cần phải biết gác công việc lại để lo cho gia đình.

“Tôi vẫn áy náy một điều”

Thật cảm động khi Thứ trưởng tiết lộ rằng, chị rất băn khoăn khi học chuyên ngành về báo chí nhưng “đến giờ vẫn chưa có thời gian viết bài cho Thế Giới & Việt Nam”. Và chị hứa, thời gian tới, dù bận đến đâu cũng sẽ “có bài đóng góp cho Báo”.

Nhận nhiệm vụ phụ trách mảng thông tin đối ngoại, trong đó có báo Thế Giới & Việt Nam, Thứ trưởng mong muốn Báo có nhiều đổi mới hơn nữa, về cả nội dung, hình thức cũng như công tác tổ chức để xứng đáng là tờ báo của Ngành, thể hiện được đặc thù của Ngoại giao, phản ánh kịp thời chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các hoạt động ngoại giao của Việt Nam và tình hình quốc tế một cách sống động, hấp dẫn, được bạn đọc yêu mến, tìm đọc, qua đó hiểu thêm về Ngoại giao Việt Nam.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga chúc tập thể Báo thành công và phát triển vững mạnh.

Kim Chung



Nói về công tác thông tin đối ngoại năm 2011, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2012, Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga cho biết:

Năm 2011, Bộ Ngoại giao (BNG) đã tích cực triển khai công tác thông tin đối ngoại. Thứ nhất, chúng ta đã tăng cường thông tin tình hình mọi mặt của Việt Nam, đặc biệt là các sự kiện chính trị, xã hội nổi bật trong năm, như Đại hội Đảng XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp, các kỳ họp của Quốc hội và các hoạt động đối ngoại lớn.

Thứ hai, trong công tác phát ngôn, đấu tranh dư luận, chúng ta đã kịp thời, chủ động thông tin đến dư luận chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thông tin về các phát triển quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước, quan điểm của VN trước các diễn biến sôi động của thế giới và khu vực; bác bỏ những thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam, nhất là trong các vấn đề như biên giới, lãnh thổ, dân chủ nhân quyền, bảo hộ công dân...

Thứ ba, công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài được đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo, đa dạng, phong phú; cùng với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, đã giúp bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài hiểu biết hơn về Việt Nam.

Thứ tư, việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được coi trọng. Các trang web của các cơ quan đại diện vận hành tương đối đồng bộ cùng với các trang web của Bộ Ngoại giao, kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và về Việt Nam.

Triển khai chương trình hành động của Hội nghị Ngoại giao 27 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội XI, trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại trong năm 2012 là: Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 26 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới” và Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Phối hợp với các Bộ, Ban, ngành và địa phương thực hiện tốt Quy chế quản lý Nhà nước về Thông tin Đối ngoại; Tập trung làm tốt hơn nữa việc cung cấp thông tin cho các Bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, góp phần tạo đồng thuận trong dư luận đối với chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; Phối hợp với các cơ quan hữu quan đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức thông tin để có thông tin sinh động, chính xác và kịp thời, đến được với tất cả các đối tượng; Tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ tin học và phát hành nhiều ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại bằng nhiều thứ tiếng để quảng bá về đất nước, con người Việt Nam; Tạo điều kiện, hỗ trợ phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin, viết bài về Việt Nam…


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang