Trận bão lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Phú Yên, nhất là sản xuất nông nghiệp. Thiếu lúa giống, các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng đang là những khó khăn lớn của Phú Yên.
Tỉnh Phú Yên đã quyết định tạm dừng tất cả các cuộc họp quan trọng, kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh Phú Yên khóa V dự kiến diễn ra đầu tháng 12/2009 được điều chỉnh lùi lại để toàn hệ thống chính trị tập trung dồn sức khắc phục hậu quả bão, lũ, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.
Trong những ngày này, nhiệm vụ ưu tiên của tỉnh là tập trung khắc phục hệ thống thủy lợi bị hư hỏng để chuẩn bị nước tưới cho sản xuất vụ đông xuân.
Bão, lũ làm hệ thống kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, nhiều hồ, đập, trạm bơm bị hư hỏng, trong đó thiệt hại nặng nhất là hệ thống thủy nông Đồng Cam. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 17/11, Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam đã huy động 15 nhà thầu cùng với nhân lực, máy móc tập trung khôi phục hệ thống kênh mương để kịp mở nước phục vụ sản xuất lúa vụ đông xuân theo đúng kế hoạch, chậm nhất là phải hoàn thành vào ngày 5/12 tới.
Bên cạnh đó, lúa giống cũng đang là vấn đề nan giải vì 5.000 tấn giống lúa chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân sắp tới đã bị cuốn trôi, trong khi các nguồn dự trữ khác cũng không còn.
Theo chủ trương của tỉnh, tại các huyện bị thiệt hại do lũ lụt, trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ khẩn cấp của tỉnh, ngoài ưu tiên giải quyết vấn đề dân sinh, các địa phương đều dành một phần kinh phí mua lúa giống.
Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của nông dân, Trung tâm Giống - Kỹ thuật cây trồng Phú Yên đã đăng ký với trại lúa giống tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận để mua đủ lượng lúa giống. UBND tỉnh Phú Yên cũng đã kiến nghị Bộ NNPTNT hỗ trợ Phú Yên 2.000 tấn lúa giống.
Do nông dân Phú Yên vẫn còn thói quen sạ dày nên càng làm tăng thêm áp lực thiếu giống. Vì vậy để tiết kiệm lúa giống, ngoài việc đề nghị trung ương hỗ trợ, ngành Nông nghiệp Phú Yên đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh mở các lớp tập huấn về thâm canh lúa và đưa máy sạ thưa, sạ hàng về tận các địa phương trước khi bà con bước vào vụ sản xuất.
Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát cho biết, Chính phủ sẽ có những biện pháp cụ thể nhằm hỗ trợ kịp thời để người dân không thiếu giống sản xuất, như hỗ trợ bằng tiền mặt để địa phương tìm mua giống phù hợp với cơ cấu mùa vụ của địa phương.
Ngày 20/11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cấp cho Phú Yên 3 tấn hạt rau hỗ trợ địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, góp phần ổn định đời sống nhân dân.
Thanh Xuân (nguồn: Báo Phú Yên)