Phú Yên: Công tác Tuyên giáo luôn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 23 tháng trước 67 lượt xem

Phu Yen: Cong tac Tuyen giao luon phuc vu tot nhiem vu chinh tri

(ĐCSVN)- Sáng 28/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2010).

Đồng chí Đào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và hơn 250 đại biểu đã về dự lẽ kỷ niệm.

Các đại biểu đã ôn lại chặng đường 80 hoạt động của ngành Tư tưởng-Văn hóa của Đảng (nay là Ngành Tuyên giáo). Tại Phú Yên, tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập ngày 5/10/1930. Việc phát động các phong trào đấu tranh chống Thực dân, Đế quốc được dấy lên mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Suốt chặng đường đấu tranh chống xâm lược, hàng vạn cán bộ, đảng viên và nhân dân đã anh dũng hy sinh để giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Trong sự hy sinh to lớn đó có phần đóng góp không nhỏ của các chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

Đất nước bước vào thực hiện công cuộc đổi mới, cùng với hệ thống Tuyên giáo toàn quốc, công tác Tuyên giáo tỉnh Phú Yên đã chủ động đổi mới cả về hình thức và biện pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của đất nước; chú trọng phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kịp thời đấu tranh phê phán các luận điệu sai trái, thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển ngày càng bền vững.

Tại lễ kỷ niệm, nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Tuyên giáo qua các thời kỳ đã chia sẻ những kỷ niệm, kinh nghiệm hay trong công tác Tuyên giáo và mong muốn công tác Tuyên giáo của tỉnh giải quyết tốt hơn nữa những vấn đề của xã hội; công tác chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội cần phải sắc bén và thiết thực hơn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được và biểu dương những thành tích của đội ngũ làm công tác Tuyên giáo qua các thời kỳ đã vượt lên mọi khó khăn thách thức để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là tham mưu tốt việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí nhấn mạnh: trong công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước thì nhiệm vụ, vai trò của ngành Tuyên giáo là hết sức nặng nề, do đó hệ thống Tuyên giáo các cấp trong toàn tỉnh cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản như:

Trước hết,giáo dục toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Hai là, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng và hình thành văn hóa Đảng “là đạo đức, là văn minh”.

Ba là, đổi mới hình thức và biện pháp trong việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bốn là, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo trong thời kỳ mới, đáng biểu dương là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn xã hội. Trước mắt, Tuyên giáo các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, trong và sau Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội XI của Đảng.

Năm là, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống Tuyên giáo nói chung, ở các ngành, các cấp nói riêng; chú trọng hướng về cơ sở, nâng cao trình độ năng lực, tính năng động, sáng tạo và năng lực xử lý các vấn đề nhạy cảm.

Tại lễ kỷ niệm, có 19 đồng chí được tặng Kỷ nệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang