Không xin, sao được thưởng!
Ông Đoàn Kim Triết (Liên hiệp Các Hội Khoa học và kỹ thuật TPHCM) bức xúc: Trong vòng 7 năm, tôi đã 3 lần đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho một nhà khoa học có công trình nghiên cứu đóng góp cho sự phát triển của TP. Đến năm 2008, khi hồ sơ được gửi đến Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương tôi mới nhận được câu trả lời: Không thể trao huân chương cho nhà khoa học này vì không có kết quả bình bầu thi đua của đơn vị! “Tới nước này tôi phải chịu thua. Nhà khoa học ấy đã hơn 60 tuổi, về hưu rồi làm sao được bình bầu danh hiệu Chiến sĩ thi đua nữa?”, ông Triết nói.
Ông Triết phát biểu: “Chính cách làm máy móc, tắc trách của những người làm công tác thi đua đã khiến cho nhiều nhà khoa học không được khen thưởng dù họ có rất nhiều đóng góp. Chuyện thuyết phục các nhà khoa học viết đơn, làm hồ sơ “xin” giải thưởng càng khó vì bản thân họ không muốn nói nhiều về mình. Để hoàn tất hồ sơ “xin” được bằng khen của TP hay của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi cũng không rõ phải làm như thế nào bởi ngay chính những người làm công tác thi đua ở cơ sở cũng không hiểu hết quy trình đề nghị khen thưởng”.
Một vấn đề khác được nhiều đại biểu dự tọa đàm quan tâm là việc các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và người lao động làm việc trong các đơn vị này hầu như đứng ngoài “cuộc chơi” khen thưởng và thi đua. Ông Nguyễn Đức Điền (Hội Doanh nghiệp trẻ TP) dẫn chứng: Tôi biết có những doanh nghiệp ngoài quốc doanh hàng chục năm nay đóng góp rất nhiều cho xã hội nhưng không nhận được bất cứ một giải thưởng, danh hiệu nào. Công ty nào có tham gia hiệp hội này, hiệp hội nọ thì còn được đề xuất. Còn không thì chẳng biết đường nào mà “tìm tới” các giải thưởng.
Trước những bức xúc của các đại biểu, bà Trần Thị Hà cho rằng việc một số cán bộ thiếu linh động, chưa hiểu Luật Thi đua - Khen thưởng cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Bà Hà cho biết, luật có quy định việc khen thưởng đột xuất cho các nhà khoa học có công trình nghiên cứu mà không cần phải có kết quả bình xét thi đua và khẳng định trong thực tế nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng đã được phong tặng danh hiệu anh hùng.
“Danh hiệu cao như vậy còn trao được, làm sao có chuyện không thể trao các danh hiệu thấp hơn. Không có văn bản hay quy định nào hạn chế quyền được tham gia phong trào thi đua của cá nhân hay tổ chức không làm trong cơ quan nhà nước”, bà Trần Thị Hà khẳng định.
Khen thưởng: Chiến sĩ ít, lãnh đạo nhiều!
“Năm nào cũng vậy, hễ đến đợt bình xét thi đua là Bí thư Quận ủy quận 6 lại nhường danh hiệu thi đua cho cấp dưới. Vì thế, đến nay anh vẫn chưa được nhận bất cứ một danh hiệu thi đua nào dù luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ” - câu chuyện của Chủ tịch UBND quận 6 Trần Thị Thu Vân khiến nhiều đại biểu chú ý.
Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chánh văn phòng Sở Ngoại vụ TPHCM không đồng tình: “Có thể có một số lãnh đạo từ chối nhận khen thưởng nhưng cũng có một thực tế đang tồn tại ở nhiều đơn vị là lãnh đạo luôn là đối tượng được khen!”.
Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo tiếp lời: “Đúng là có tình trạng chúng ta phát động phong trào, đề ra danh hiệu Chiến sĩ thi đua nhưng kết quả chiến sĩ thì ít mà lãnh đạo thì nhiều. Thành tích bề nổi, ai cũng nhìn thấy thì được khen, còn những người lao động đang miệt mài đóng góp thầm lặng, bản thân họ cũng không đòi hỏi được thưởng thì ai sẽ là người đứng ra tôn vinh họ? Nguyên nhân có phải do nhận thức, do sự nể nang hay chúng ta vẫn còn quá quan liêu?
Phó Chủ tịch UBND quận 7 Nguyễn Thanh Triều lý giải: “Khi bình bầu Chiến sĩ thi đua, lãnh đạo thế nào cũng được nhiều phiếu hơn nhân viên. Do tỷ lệ được bầu chọn luôn bị khống chế nên danh hiệu thi đua khó lòng mà đến tay người lao động. Ngay cả chuyện phân tích chất lượng cơ sở Đảng, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không được quá 15%. Với tỷ lệ như thế, trong khi hai ông bí thư, phó bí thư không thể “thoát” khỏi chuyện được bình bầu xuất sắc đương nhiên danh hiệu đó làm sao tới tay các đảng viên?”.
Ông Triều đề xuất: Thà đề ra một cái chuẩn thật khó, còn hơn là khống chế tỷ lệ rồi triệt tiêu động lực phấn đấu của cá nhân. Về đề xuất này, bà Trần Thị Hà cho biết: Vừa qua, Bộ Tư pháp đã đề xuất bãi bỏ chuyện khống chế tỷ lệ khen thưởng trong mỗi đơn vị. Thế nhưng, có đến 74/97 bộ, ngành đề nghị nên tiếp tục khống chế tỷ lệ này!
Vẫn còn “loạn thưởng, chạy khen”
Bức xúc trước tình trạng “loạn” giải thưởng hiện nay, ông Nguyễn Đức Điền, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP phản ảnh: “Gần đây nhất là giải thưởng Cúp vàng hội nhập quốc tế mà Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế hợp tác với Công ty Truyền thông Việt tổ chức. Việc đại diện ủy ban này gửi thư mời, vận động DN tham dự như vậy sẽ làm giảm giá trị giải thưởng. Không thể chấp nhận chuyện một doanh nghiệp lại có quyền bình chọn, xét thưởng cho một DN khác được”.
Ông Điền còn “sưu tầm” danh sách các loại giải thưởng trên địa bàn TP dành riêng cho DN, doanh nhân và trao lại cho Chủ tịch HĐND TP để… nghiên cứu! Ông cho biết có nhiều giải thưởng nghe khá lạ: Giải thưởng nhãn hiệu cạnh tranh - Nổi tiếng quốc gia, Giải thưởng Báo cáo thường niên, Siêu cúp Thương hiệu nổi tiếng, Cúp vàng Doanh nhân văn hóa…
Sau khi nhận bảng thống kê danh sách từ ông Điền, Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cũng cho biết thêm cả nước thống kê có đến hơn 100 giải thưởng gần giống như vậy!
Ngoài ra, vấn đề “mua” giải thưởng, bằng khen cũng được một số đại biểu phản ánh. Một số đại biểu cho rằng không ai thừa nhận chuyện mua bằng hay giải thưởng nhưng phải biết cách và biết gõ đúng cửa thì mới hiệu quả.
Trao đổi với báo chí bên lề hội thảo, Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cũng nhìn nhận hiện nay vẫn còn tồn tại tình trạng “mua” bằng khen, giải thưởng. Đây là việc cần sớm chấn chỉnh nghiêm túc để phong trào thi đua có thực chất và hiệu quả hơn.
Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà: Cán bộ làm công tác chưa đáp ứng yêu cầu
Sắp tới cần làm tốt công tác tuyên truyền về thi đua - khen thưởng nhiều hơn nữa vì hiện nay vẫn còn nhiều cán bộ công chức, cấp ủy và cả người dân chưa hiểu rõ về công tác này. “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái” - lời Bác dạy vẫn còn nguyên giá trị, thế nhưng các cấp, các ngành, địa phương vẫn còn nhẹ về thi đua, nặng về khen thưởng lắm. Một phần nguyên nhân cũng do đội ngũ cán bộ của ta chưa đáp ứng yêu cầu.
Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo: Phong trào thi đua phải từ cơ sở
Qua những ý kiến tại hội thảo, chúng ta nhận thấy, phong trào thi đua - khen thưởng vẫn còn nhiều bất cập. Sắp tới chúng ta cần hoàn thiện hơn các thủ tục, tăng mức thưởng phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, cần quan tâm nhiều hơn đến việc chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước, quan tâm nhiều hơn đến việc “gieo trồng” thi đua để “gặt hái” kết quả khen thưởng; xây dựng các giao ước thi đua, tạo những phong trào thi đua thực chất, tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế xã hội. Về xét chọn đối tượng khen thưởng, chúng ta cũng cần phải có những đánh giá đúng thực chất hơn, trong đó có tự đánh giá và đánh giá của lãnh đạo nhưng quan trọng nhất là đánh giá của xã hội.
Sức sống của phong trào thi đua phải từ cơ sở. Nếu không có một phong trào thi đua tốt việc khen thưởng chỉ là hình thức. Phong trào thi đua phải có sức thuyết phục người dân, tập thể, cộng đồng tham gia thì phong trào mới có giá trị. Theo tôi, cơ sở phải tăng cường sự quan tâm, chủ động phát hiện, đề xuất gương điển hình và có hình thức khen thưởng. Cán bộ làm công tác này phải sống trong lòng phong trào, bớt quan liêu, đi cơ sở nhiều hơn nữa. Báo chí cũng là lực lượng rất quan trọng trong việc góp phần tuyên truyền, chấn chỉnh công tác thi đua - khen thưởng. Nếu báo chí lệch lạc thì khen thưởng khó chọn đúng người.
Chủ tịch UBND quận 6 Trần Thị Thu Vân: Nghịch lý trên khen, dưới thưởng
Bà Trần Thị Thu Vân, Chủ tịch UBND quận 6 phản ánh: “Theo quy định, tỷ lệ chi cho khen thưởng dành cho mỗi địa phương chiếm 1% ngân sách. Ví dụ như ở quận 6, quỹ khen thưởng dành cho năm 2009 của chúng tôi là 1,47 tỷ đồng. Luật cũng quy định cấp nào khen thì cấp đó thưởng. Thế nhưng hiện nay vẫn còn tồn tại chuyện trung ương khen nhưng bắt địa phương thưởng. Với quỹ khen thưởng ít ỏi của mình, quận lấy tiền đâu mà thưởng?”.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà giải thích: “Với tỷ lệ chi cho khen thưởng bị khống chế, các bộ dù rất muốn khen thưởng theo ngành dọc nhưng không thể đủ kinh phí để làm việc đó. Cho nên mới có quy định nơi nào quản lý cán bộ, quản lý quỹ lương thì chịu trách nhiệm khen thưởng cho cán bộ ở đó”.
M.TÚ – M.HƯƠNG – H.HIỆP


