Cụ thể, nếu năm 2000 toàn quận có 76.011 gia đình văn hóa (GĐVH), đạt tỷ lệ 91% số hộ đăng ký thì đến năm 2009, tỷ lệ này là 86,8%; tương tự tỷ lệ tổ dân phố văn hóa cũng giảm từ 83% năm 2005 xuống còn 79,6% vào năm 2009…, Điều này cho thấy công tác bình xét, công nhận GĐVH, tổ dân phố văn dần dần không còn chạy theo thành tích. Kết quả xây dựng các mô hình GĐVH, tổ dân phố văn, khu dân cư tiên tiến, đơn vị văn hóa, chợ văn minh thương mại… đã góp phần cải thiện môi trường sống, giảm tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống đạo đức và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân.
Giai đoạn 2010 - 2015, quận Hai Bà Trưng phấn đấu các mô hình GĐVH, tổ dân phố văn và đơn vị văn hóa đều đạt tỷ lệ từ 80 - 85%, khu dân cư tiên tiến đạt 50% trở lên.
Thùy Linh