Hội nghị thông qua Tuyên bố Ma-ni-la và Chương trình hành động, nhấn mạnh sự cần thiết tôn trọng đa dạng văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng; thúc đẩy sự hiểu biết, khoan dung và tình hữu nghị giữa con người với con người thuộc mọi tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa và ngôn ngữ; tái khẳng định cam kết thúc đẩy và củng cố văn hóa hòa bình và đối thoại, hợp tác và tin tưởng lẫn nhau trong đối thoại và xây dựng quan hệ hữu nghị ở cấp quốc gia và khu vực; ngăn chặn xung đột, nỗ lực xây dựng hòa bình, giải trừ vũ khí hạt nhân và đạt các mục tiêu hòa bình và phát triển, trong đó có Các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Tuyên bố cũng cho biết, trong môi trường quốc tế hiện nay, đây là công cụ cấp thiết, đúng đắn và hữu ích để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, hòa bình và an ninh, cũng như các quyền con người và quy định pháp luật để bảo đảm toàn nhân loại có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Phong trào Không liên kết (NAM), thành lập năm 1961, hiện có 118 nước thành viên, 17 nước và mười tổ chức quan sát viên, chiếm 55% số dân thế giới. Hội nghị cấp cao mới nhất của NAM họp tại Ai Cập tháng 7-2009.