Phòng khám Trung Quốc lại bán thuốc với giá... trên trời

Xem tin gốc 

Lao Động - 33 tháng trước 182 lượt xem

Trước thông tin báo chí phản ánh tình trạng nhan nhản phòng khám đông y Trung Quốc vi phạm, chiều 9.11, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã tiến hành kiểm tra hai phòng khám trên địa bàn quận 10 và quận Bình Tân.

(LĐ) -

Tại phòng khám bệnh y học Trung Quốc- 87 Thành Thái, phường 14, quận 10, thanh tra đã phát hiện thuốc không có nguồn gốc, không nhãn mác. Theo bảng giá niêm yết thì khám bệnh có mức giá 20.000 đồng, thuốc 40.000-60.000 đồng/thang. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 9.11, nhiều bệnh nhân từ các tỉnh tập trung tại phòng khám này để trả thuốc và lấy lại tiền.

Theo bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng Liên - sinh năm 1977, trú phường 1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang thì, bệnh nhân bị đau bao tử, khi đến khám tại phòng khám này được các BS Trung Quốc kê đơn thuốc uống 20 ngày với giá 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi uống được ba ngày, bệnh nhân có biểu hiện ói, khó chịu nên đến lấy lại tiền. Khi có đoàn thanh tra, phòng khám mới đồng ý trả lại tiền cho bệnh nhân với số tiền 8,5 triệu đồng.

Bệnh nhân Phạm Văn Nhi - sinh năm 1973, tại Tây Ninh - cũng cho biết: "Tôi bị đau cơ, đến khám tại phòng khám và được các bác sĩ kê toa với giá 9 triệu đồng uống trong 30 ngày. Sau khi đọc báo tôi đến trả thuốc và lấy lại tiền". Tại phòng khám này, thanh tra đã tiến hành niêm phong 10kg thuốc không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác.

Sau khi Báo Lao Động phản ánh các sai phạm ở phòng khám đông y Trung Quốc, nhiều bạn đọc đã gọi điện thoại cung cấp các phòng khám báo thuốc với giá cao: Phòng khám Trung Sơn gần bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân); phòng khám ở đường Thành Thái, Q.10; phòng khám đường Nguyễn Trãi (P.11, Q.5); phòng khám trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình)...

Theo đó, các phòng khám bán thuốc với giá cao, nhưng đa số không có hóa đơn, chứng từ. Nhiều nơi, toa thuốc được ghi toàn chữ Trung Quốc và ghi tắt giá bằng các con số là: 200 - 300 - 500... (có nghĩa là 2 - 3 - 5 triệu đồng). Điều đáng nói, không bao giờ một bệnh nhân bước ra khỏi phòng khám đông y Trung Quốc mà mua dưới 10 ngày thuốc.

Một BS làm việc tại Viện Y - Dược học dân tộc TPHCM cho biết: "Bình quân một thang thuốc ở VN cao lắm cũng chỉ 50.000- 70.000 đồng, thầy thuốc ở VN ít khi bán thuốc với giá lên đến tiền triệu. Người thầy thuốc đàng hoàng, không ai gạ bệnh nhân phải đặt tiền cọc mua thuốc cho bằng được như kiểu các phòng khám Trung Quốc tại TPHCM".

Theo bác sĩ Trần Hữu Vinh - Trưởng phòng Quản lý y dược học cổ truyền - Sở Y tế TPHCM, hiện ở TP chỉ có 5-6 phòng khám đông y có người Trung Quốc khám bệnh chính thức đăng ký với ngành y tế, số còn lại là khám chui.

Từ hôm nay, thanh tra đột xuất các phòng khám Trung y

Ngày 9.11, ông Trần Quang Trung - Chánh Thanh tra Bộ Y tế, đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định tại các phòng khám y học cổ truyền có sự tham gia của các thầy thuốc Trung Quốc. Nội dung thanh tra là một số nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực khám - chữa bệnh nói chung và khám - chữa bệnh bằng y học cổ truyền nói riêng. Đoàn thanh tra sẽ bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay (10.11). Ng.H

>> Càng kiểm tra càng thấy sai phạm

>> Thầy lang Trung Quốc lén lút chữa bệnh tiểu đường

>> Một phòng khám của người nước ngoài sử dụng thuốc quá hạn

Võ Tuấn

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước
Tổ chức
Động từ
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang