Bà Phan Thanh Minh, Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em, cho biết như trên tại buổi tọa đàm về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 7-7.
Riêng tại TP.HCM, sáu tháng đầu năm đã có 12 trường hợp được báo cáo với độ tuổi nạn nhân ngày càng nhỏ dần. “Trước đây, tình trạng này chủ yếu xảy ra ở khu dân cư hẻo lánh, trình độ dân trí thấp nhưng nay nhiều vụ xảy ra ở các khu vực dân đông, sầm uất và không loại trừ bất kỳ trẻ em nào” - bà Minh lo lắng.
Bác sĩ Phan Văn Hiếu, Giám đốc Trung tâm Pháp y TP.HCM, nêu số liệu trẻ em nghi ngờ bị xâm hại tình dục đến khám tại trung tâm cao hơn nhiều. Cụ thể là năm 2008 có 180 ca và sáu tháng đầu năm nay có 70 ca, chưa kể số liệu từ cơ quan giám định của Bộ Công an. Điều này chứng tỏ con số các địa phương báo cáo là chưa chính xác. Theo bác sĩ Hiếu, nguyên nhân có nhiều trường hợp gia đình hai bên tự thỏa thuận, giấu kín vì xấu hổ. Ngoài ra có thể còn nguyên nhân do các địa phương sợ mất thành tích thi đua.
Ông Võ Phi Châu, cán bộ chăm sóc và bảo vệ trẻ em quận 4, dẫn chứng: “Theo tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến, văn hóa (giai đoạn 2007-2010) của thành phố thì địa phương nào để xảy ra tình trạng trẻ bị xâm hại tình dục sẽ bị trừ 0,5 điểm. Như vậy, nhiều nơi không dám báo cáo vì sợ bị trừ điểm thi đua”.
Bà Đinh Thị Bạch Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, cho biết sẽ rà soát lại những tiêu chí liên quan đến việc bảo vệ trẻ em để đề xuất sửa đổi tiêu chí khu dân cư tiên tiến - văn hóa giai đoạn mới, đồng thời phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bị xâm hại tình dục cho trẻ em đến các cơ sở.