Theo đó, nguồn kinh phí này được UBND tỉnh giao Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh triển khai việc tập huấn kỹ thuật; in 39.000 cuốn sổ tay về biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa; mua 15 bẫy đèn để theo dõi nguồn gây bệnh.
Theo Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh Hải Dương Phạm Nguyên Hạnh, trước đó, trên địa bàn tỉnh có gần 50 ha lúa có biểu hiện của bệnh vàng lùn sọc đen như một số khóm lúa bị lùn xoắn lá, chết rải rác. Diện tích lúa này chủ yếu là các giống lúa Q.ưu 1, Thục Hưng 6, Syn 6, tập trung tại các huyện Kim Thành, Bình Giang, Cẩm Giàng, Chí Linh, Tứ Kỳ.
Chi cục BVTV tỉnh đã lấy hai mẫu lúa gửi lên Viện BVTV và Cục BVTV kiểm tra. Kết quả các mẫu kiểm tra đều cho kết quả âm tính với bệnh lùn sọc đen.
Về nguyên nhân của hiện tượng lúa bì lùn xoắn lá, chết, ông Phạm Nguyên Hạnh cho rằng: “Chủ yếu do nông dân cấy mạ sân, gieo vãi gặp thời tiết thay đổi đột ngột, từ nóng sang rét đậm; sử dụng thuốc trừ cỏ, bón phân, lấy nước không hợp lý, khiến lúa bị “ngộ độc”.
Chi cục BVTV tỉnh đã hướng dẫn nông dân các biện pháp như vùi các khóm lúa bị chết; tỉa dặm, bón phân qua lá cho lúa. Đến nay, diện tích lúa trên đã phát triển trở lại bình thường.
Trong thời gian tới, nếu bệnh lùn sọc đen trên lúa bùng phát, Chi cục BVTV đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cấp kinh phí để trừ bệnh. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 4 triệu đồng/ha lúa bị nhiễm bệnh, 12 kg gạo/hộ/tháng trong thời gian 6 tháng, hỗ trợ toàn bộ kinh phí mua thuốc trừ bệnh rầy, tiêu hủy lúa bị nhiễm bệnh.