>> Triều Tiên bắn tiếp hai tên lửa tầm trung
>> Triều Tiên khó phóng tên lửa tầm xa?
Mai là Quốc khánh Mỹ nên nhiều người dự đoán Triều Tiên sẽ \'ăn mừng\' sự kiện này bằng cách phóng tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng phải cân nhắc kỹ và có thể không phóng vì nhiều lý do.
')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Trieu-Tien-kho-phong-ten-lua-tam-xa/20097/47947.datviet">Triều Tiên khó phóng tên lửa tầm xa?
Bắn tên lửa đúng Ngày Độc lập rõ ràng là thông điệp cảnh báo mà Bình Nhưỡng muốn gửi tới Washington. Giới quan sát nhận định, đây có thể là kế hoạch của Triều Tiên nhằm củng cố đoàn kết nội bộ, chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực.
Ten lua Scud-B cung dong voi loai ma Trieu Tien ban hom 4/7. Trong khi đó, nguồn tin tình báo từ Seoul khẳng định, Bình Nhưỡng bắn cả tên lửa đạn đạo Scud-B và Rodong nhằm cải thiện độ chính xác của tên lửa. “Có 5/7 quả rơi cùng một khu vực với sai số 1-2 km”, một quan chức Hàn Quốc giấu tên khẳng định: “điều này có nghĩa là độ chính xác của tên lửa Triều Tiên được cải thiện”.
Trước đó, giới quan sát cho rằng, độ chính xác của hơn 1.000 tên lửa mà Bình Nhưỡng nói đã triển khai là không cao. Như vậy, 7 quả tên lửa được bắn cấp tập hôm 4/7 mang theo nhiều mục đích của Bình Nhưỡng trong bối cảnh Mỹ và đồng minh siết chặt lệnh trừng phạt.
Phương Tây lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động của Bình Nhưỡng, còn Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, không để căng thẳng leo thang. Trong lúc này, giới phân tích nghi ngờ, Mỹ đang “bí” về chiến lược đối với Triều Tiên, bởi “chỉ đưa ra các chỉ trích suông”. Vấn đề đặt ra là các nước lớn như Nga, Trung Quốc và Mỹ lại có quan điểm khác biệt, trong khi Hàn Quốc và Nhật Bản lo ngại diễn biến căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên có thể đe dọa lợi ích quốc gia của họ.
Thực tế này cho thấy nghị quyết của LHQ có thể sẽ không mang lại hiệu quả bằng cơ chế đàm phán 6 bên. Hiện nhiều nước đang hối thúc nối lại đàm phán như một kế sách khả thi nhất nhằm giải quyết khủng hoảng và tránh nguy cơ chạy đua vũ trang khu vực. Vừa rồi, Hàn Quốc tiếp nhận thêm 40 tên lửa SM-3 trang bị trên tàu lớp Aegis và Nhật Bản xem xét mua thêm tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD.