Phối hợp giữa an ninh và du lịch

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 37 tháng trước 45 lượt xem

Phoi hop giua an ninh va du lich

(VH)-Thứ trưởng Bộ Công an- Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng và Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Trần Chiến Thắng vừa đại diện lãnh đạo hai Bộ ký Thông tư liên tịch về “Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch” vào ngày 22.7.2009, tại Hà Nội.

Thông tư liên tịch này nêu rõ các căn cứ ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trách nhiệm cụ thể giữa Bộ Công an và Bộ VH,TT&DL các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch trong công tác phối hợp.

Việc ký kết, triển khai thông tư nhằm tạo cơ sở pháp lý cho sự phối hợp công tác giữa hai ngành. Qua đó, các đơn vị Công an ở Trung ương lẫn địa phương và Tổng cục Du lịch cũng như các cấp quản lý du lịch ở địa phương, các doanh nghiệp du lịch sẽ có sự phối hợp công tác chặt chẽ, hiệu quả, nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh với những hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Công an- Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh: “Thời gian qua và sắp tới, Bộ Công an đã và sẽ tích cực phối hợp với Bộ VH,TT&DL đề xuất với Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển du lịch. Trong tình hình suy giảm kinh tế hiện nay, du lịch góp phần rất quan trọng trong việc khôi phục khủng hoảng và kích cầu hiệu quả. Khách quốc tế vào Việt Nam 6 tháng đầu năm 2009 giảm nhiều nhưng tổng thể chúng ta vẫn giữ được mức tăng doanh thu ở mức khá so với các nước trong khu vực. Và điều quan trọng nhất là thời gian vừa qua chúng ta vẫn quảng bá, tuyên truyền rất tốt cho điểm đến của mình và khẳng định hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế. Đó là sức mạnh “mềm”, cần có trong hội nhập quốc tế”.

Nguyễn Anh

Thông tư liên tịch này nêu rõ các căn cứ ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trách nhiệm cụ thể giữa Bộ Công an và Bộ VH,TT&DL các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch trong công tác phối hợp.

Việc ký kết, triển khai thông tư nhằm tạo cơ sở pháp lý cho sự phối hợp công tác giữa hai ngành. Qua đó, các đơn vị Công an ở Trung ương lẫn địa phương và Tổng cục Du lịch cũng như các cấp quản lý du lịch ở địa phương, các doanh nghiệp du lịch sẽ có sự phối hợp công tác chặt chẽ, hiệu quả, nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh với những hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Công an- Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh: “Thời gian qua và sắp tới, Bộ Công an đã và sẽ tích cực phối hợp với Bộ VH,TT&DL đề xuất với Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển du lịch. Trong tình hình suy giảm kinh tế hiện nay, du lịch góp phần rất quan trọng trong việc khôi phục khủng hoảng và kích cầu hiệu quả. Khách quốc tế vào Việt Nam 6 tháng đầu năm 2009 giảm nhiều nhưng tổng thể chúng ta vẫn giữ được mức tăng doanh thu ở mức khá so với các nước trong khu vực. Và điều quan trọng nhất là thời gian vừa qua chúng ta vẫn quảng bá, tuyên truyền rất tốt cho điểm đến của mình và khẳng định hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế. Đó là sức mạnh “mềm”, cần có trong hội nhập quốc tế”.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang