Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng cho rằng: phối hợp công tác giữa Chính phủ với TAND tối cao, Viện KSND tối cao chính là sự phối hợp giữa cơ quan hành pháp và tư pháp, nên có vai trò, vị trí rất quan trọng, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, pháp luật Nhà nước. Trong những năm qua, Chính phủ và TAND tối cao, Viện KSND tối cao đã làm tốt công tác này nhưng trước yêu cầu mới của đất nước càng đòi hỏi sự phối hợp phải đồng bộ, chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với TAND tối cao, Viện KSND tối cao cũng như ngành tòa án, kiểm sát nói chung thực hiện nghiêm túc quy chế; giao Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện quy chế; hằng năm cùng TAND tối cao, Viện KSND tối cao có sơ kết, đánh giá chung để quy chế ngày càng hoàn thiện và sự phối hợp ngày càng hiệu quả.
Bày tỏ thống nhất ý kiến của Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện KSND tối cao Trần Quốc Vượng khẳng định, ngay sau lễ ký sẽ thông báo ngay tới các đơn vị chức năng trong ngành và địa phương để triển khai quy chế phối hợp một cách hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân...
Quy chế phối hợp công tác gồm 3 chương, 17 điều nêu rõ: Chính phủ phối hợp với TAND tối cao, Viện KSND tối cao trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng pháp luật; phòng chống tội phạm; phổ biến giáo dục pháp luật; trao đổi cung cấp thông tin; đào tạo cán bộ; giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính; xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động của TAND, Viện KSND...
Theo TTXVN