Phối giày nào với quần jean?

PNO – Mỗi chiếc quần jean đều có ngôn ngữ riêng của nó, vì thế khi kết hợp chúng với những đôi giày cũng cần "lắng nghe" tiếng nói của chúng.

Jean thường được “gắn mác” cho phong cách bụi, thể thao. Nhưng với thời trang nữ, phong cách jean thể hiện rất đa dạng . Nếu những chiếc quần jean suôn, wash “bụi bụi” mang đến phong cách mạnh mẽ, thì những dáng quần bó sát, tạo đường cong cho vòng 3 và đôi chân thon sẽ giúp người phụ nữ trông gợi cảm, thậm chí còn quyến rũ hơn cả những chiếc váy ngắn. Với phong cách đa dạng như thế, bạn cần mang những đôi giày phù hợp để tạo ra hiệu quả tốt nhất . 6 cách phối hợp giữa jean và giày khác nhau dưới đây sẽ là một gợi ý cho bạn : 1. Giày bốt cao, gót nhọn - phù hợp với jean ôm 2. Giày bốt cao, đế bằng, phong cách mạnh mẽ - phù hợp với jean ôm kết hợp áo sơ mi "bụi" 3. Giày vải đế bằng nhẹ nhàng - phù hợp với jean lửng, ống đứng 4. Sandal đế thô cao gót - phù hợp với jean ống loe 5. Sandal cổ cao, gót mảnh - phù hợp với quần lửng ống đứng 6. Giày dây cao gót, kiểu dáng đơn giản - phù hợp với quần jean ôm sát, khoe dáng Thu Vân

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/thoitrang-lamdep/2009/Pages/phoi-giay-nao-voi-quan-jean.aspx