Trong số 13 vị bị kết luận vi hiến có Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban, một trong những nhân vật quyền lực và có ảnh hưởng nhất trên chính trường Thái hiện nay.
Điều 48 của Hiến pháp Thái Lan cấm các hạ nghị sĩ sở hữu cổ phần trong các công ty truyền thông và viễn thông. Điều 265 cũng cấm họ sở hữu cổ phần trong các công ty làm ăn với chính phủ.
Kết luận về việc các hạ nghị sĩ vi hiến sẽ được gửi lên cho Chủ tịch Quốc hội Chai Chidchob, rồi sau đó sẽ được đệ trình lên Tòa án Hiến pháp để đưa ra quyết định cuối cùng.
Hiện 13 hạ nghị sĩ trên có thể tại vị cho đến khi Tòa án Hiến pháp tuyên án. Nếu tòa tuyên họ có tội, những người này sẽ bị buộc phải rời ghế hạ nghị sĩ.
Riêng đối với trường hợp của Phó thủ tướng Suthep, nếu bị tuyên là vi hiến, ông sẽ bị mất ghế tại Hạ viện nhưng không có nghĩa là mất luôn ghế phó thủ tướng. Hiến pháp Thái Lan không nói một thành viên Nội các phải là một hạ nghị sĩ.
Ông Suthep tỏ ra không lo lắng về vụ việc này.
Việt Phương (VP Bangkok)