“Phố mua bán” - nơi hội ngộ những thú chơi tao nhã của Hà Thành

Gian trưng bày quạt cổ của Phomuaban

(HNMO)- Sáng 3/10, tại Hà Nội, Phomuaban.vn- một trong những website hàng đầu Việt Nam về việc giao lưu, trao đổi và tìm hiểu kiến thức về cổ vật... đã có buổi hội ngộ ba miền rất sôi động trong không khí cả nước đang hân hoan đón mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội… Cuộc hội ngội của Phomuaban.vn đã rất hấp dẫn các thành viên câu lạc bộ và cả khách mời bởi các gian trưng bày với rất nhiều bộ cổ vật đặc sắc như: các bộ sưu tập máy hát chạy đĩa bằng quay tay có từ nhiều thập kỷ, bộ sưu tập đồng hồ công phu, những chiếc quạt thời Pháp đã có bề dày gần 100 năm vẫn chạy tốt, những chiếc điện thoại quay số tưởng chừng đã lui vào dĩ vãng, sưu tập tiền, xe cổ, sinh vật cảnh… và còn rất rất nhiều gian hàng thú vị khác, phản ánh phần nào bộ mặt và toát nên nét văn hóa của Phomuaban.vn. Buổi gặp gỡ trở nên sôi nổi và hấp dẫn hơn với màn đấu giá các bộ sưu tập ấn tượng như: Bộ sưu tập 1000 chiếc huy hiệu, chiếc CD có bản nhạc hòa tấu bằng dàn trống đồng mừng Đại lễ của nhạc sỹ Nguyễn Cường… Website Phố Mua Bán thành lập vào ngày 30/4/2005 bởi admin Trần Thanh Sang với mục tiêu góp phần xây dựng thương mại điện tử. Kể từ năm 2007, Phố xây dựng thêm các diễn đàn giao lưu, trao đổi kiến thức về cổ vật, đồng hồ - máy móc cổ, sưu tập tiền, xe cổ, sinh vật cảnh... Các diễn đàn này đã được sự ủng hộ của rất nhiều người sưu tập trên cả nước. Tính đến thời điểm này, tháng 10-2010, số thành viên đã đăng ký là khoảng 100.000 người, trong đó có nhiều thành viên là người sưu tầm chuyên nghiệp, là hội viên của các hội sưu tầm trên cả nước và quốc tế. Máy đĩa hát cổ quay tay Anh Trần Thanh Sang, trưởng website cho biết, mục đích chính của Phố Mua Bán là xây dựng nơi mua bán, trao đổi kiến thức về đồ sưu tập một cách văn minh, đề cao sự giúp đỡ, chia sẻ kiến thức, từ đó hình thành văn hóa Phố. Để có được điều này trong những năm hoạt động vừa rồi: Các thành viên 3 miền thường xuyên có những cuộc gặp gỡ, trao đổi, trau dồi kiến thức và giao lưu sản phẩm vào những ngày nghỉ hàng tuần. Tại TPHCM có quán Cao Minh, Hà Nội có quán Đồ Xưa, quán Meo, quán Vũ Minh và nhiều quán khác đã, đang và sẽ hình thành. Hàng năm Ban quản trị Phố và các thành viên trụ cột đều xây dựng được các chương trình gặp gỡ, giao lưu sản phẩm và cùng đúc kết kinh nghiệm. Gian trưng bày đồ gốm cổ Ngoài ra, các thành viên còn tổ chức thành lập được đội bóng đá, vận động tiền đóng góp quỹ người nghèo, quỹ chất độc màu da cam và các quỹ từ thiện khác. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ nâng cấp các gian hàng của thành viên với nhiều chức năng hơn để thuận tiện chia sẻ kiến thức và trưng bày các ngành hàng trên tinh thần thân ái, giúp đỡ chân thành để cùng nhau tiến bộ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/cong_nghe/381653/pho-mua-ban--noi-hoi-ngo-nhung-thu-choi-tao-nha-cua-ha-thanh.htm/