Phó giám đốc NHNN Chi nhánh Phú Yên chưa tốt nghiệp THPT

NHNN yêu cầu làm rõ việc ông Tùng làm lại khai sinh trẻ ba tuổi.

(PL)- Ngày 21-9, ông Nguyễn Ngọc Khố, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Phú Yên, cho biết ông Trịnh Thanh Tùng, Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng này, thừa nhận chưa tốt nghiệp THPT nhưng có bằng ĐH ngành ngân hàng hệ tại chức do Trường ĐH Kinh tế - Quản trị kinh doanh Đà Nẵng cấp năm 1998. Giải trình với cơ quan chức năng, ông Tùng cho biết ông đã dùng bằng tốt nghiệp trung cấp ngân hàng để đăng ký học ĐH. Cũng theo ông Khố, hiện NHNN đang yêu cầu làm rõ việc ông Trịnh Thanh Tùng làm lại giấy khai sinh từ năm 1956 thành năm 1959 vì tính theo năm sinh đăng ký lại thì ông Tùng bắt đầu làm việc trong ngành ngân hàng khi chỉ mới 16 tuổi. Ông Huỳnh Xuân, Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên, cho biết Sở đang xác minh việc cấp lại giấy khai sinh cũng như tính hợp pháp của bản khai sinh gốc của ông Tùng (bản này là cơ sở để ông này làm lại giấy khai sinh mới). TẤN LỘC

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20110921112558159p0c1015/pho-giam-doc-nhnn-chi-nhanh-phu-yen-chua-tot-nghiep-thpt.htm