Phó chủ tịch hội đồng đền bù cùng thuộc cấp xà xẻo hàng tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng

Xem tin gốc 

CATPHCM - 33 tháng trước 64 lượt xem

Pho chu tich hoi dong den bu cung thuoc cap xa xeo hang ty dong tien giai phong mat bang

* Trong thời gian tại chức, các đối tượng câu kết với nhau chiếm đoạt tiền đền bù giải phóng mặt bằng gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng thực hiện lệnh bắt giam đối với các bị can: Lê Văn Nam, nguyên Trưởng ban điều hành giao thông vận tải kiêm phó chủ tịch Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Vĩnh Châu về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Phan Quốc Hương, phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Vĩnh Tân và Lê Ngọc Tuấn, cán bộ địa chính xã Vĩnh Phước cùng bị khởi tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Hoàng Bỉ, trưởng ban nhân dân ấp Xẻo Me, xã Vĩnh Phước và Lưu Thanh Hậu, cán bộ địa chính xã Vĩnh Tân tội “lừa đảo và nhận hối lộ”.

Lê Văn Nam, Phan Quốc Hương, Lê Ngọc Tuấn, Nguyễn Hoàng Bỉ, Lưu Thanh Hậu

NHỮNG PHI VỤ “ĐEN”

Khi có chủ trương của nhà nước đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường Nam Sông Hậu, một số cán bộ xã Vĩnh Phước, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để trục lợi. Những cán bộ biến chất này câu kết với nhau, từ đó hình thành đường dây xà xẻo tiền đền bù. Nhận được tin huyện triển khai bồi hoàn giải tỏa mặt bằng, Lưu Thanh Hậu, cán bộ địa chính xã Vĩnh Tân tự lập danh sách nhiều hộ dân để nhận “lại quả”. Đơn cử như trường hợp hộ Trần Chí Dũng nhận tiền đền bù 77 triệu đồng nhưng hồ sơ chi trả số tiền lên đến gần 150 triệu đồng. Theo lời khai của Hậu: biết phần đất của Dũng nằm trong diện giải tỏa, Hậu tự lập hồ sơ bồi hoàn. Do quen thân với một số cán bộ trong hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng, hồ sơ của Hậu đưa được duyệt dù không có chữ ký của Dũng cũng như chưa tới đợt xét chi trả cho xã Vĩnh Tân. Vì vậy, nhận được gần 150 triệu đồng, Hậu đưa cho Dũng 77 triệu, còn lại bỏ túi. Do suốt ngày lam lũ trên đồng, không rành luật, Dũng cám ơn rối rít ông cán bộ địa chính tốt bụng. Đối với hộ ông Thạch Xươl bị giải tỏa hơn 60% nhà cộng đồng được đền bù 113 triệu. Những lúc Hậu về công tác, nghe bà con than thở, bồi hoàn nhà cộng đồng không đủ tiền xây mới nên y chớp cơ hội. Thông qua cán bộ của hội đồng, Hậu lập hồ sơ đền bù lên đến 287 triệu đồng. Sau khi chia chác, Hậu bỏ túi hơn 100 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, Hậu phạm hai tội danh là “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “nhận hối lộ”. Không ít hộ nhờ vả Hậu phù phép “nâng cấp” đất để được Hậu hứa giúp đỡ nếu có chung chi. Hộ ông Hồ Văn Ca ngụ ấp Trà Vôn A, xã Vĩnh Tân bị giải tỏa 130m2 đất lâu năm. Ông Ca tìm đến Hậu nhờ “nâng cấp” đất vườn lên đất thổ cư sẽ bồi dưỡng tiền nhậu. Hậu đồng ý. Đến lúc nhận tiền, phần đất ông Ca được bồi thường theo đất thổ cư. Ông cho Hậu năm triệu đồng. Chê ít, Hậu mượn thêm 10 triệu đồng. Hộ bà Thạch Thị Ly chung chi cho Hậu 20 triệu đồng cũng để nâng đất vườn thành đất thổ cư. Đối với những hộ nghèo, số tiền đền bù ít, Hậu xin tiền trà nước mỗi lần vài triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định rõ hành vi tiếp sức của ông Phan Quốc Hương, phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Vĩnh Tân trong việc làm khống hồ sơ đền bù đất của người thân để chiếm đoạt hơn 60 triệu đồng.

Lê Ngọc Tuấn, cán bộ địa chính xã Vĩnh Phước còn lộng quyền hơn. Tuấn đứng tên hai hồ sơ đền bù giải tỏa đối với phần đất thuộc quản lý của UBND xã Vĩnh Phước và hộ ông Lâm Thành Sơn số tiền được đền bù của 2 hồ sơ này là 120 triệu đồng. Tuấn chiếm đoạt 54 triệu đồng còn lại chia cho một số đối tượng quen biết. Không thể cùng lúc đứng tên nhiều hồ sơ nhận tiền, Tuấn cho người thân trong gia đình đứng tên để trục lợi. Ông Vương Văn Sạch (cha vợ) được cho đứng tên hồ sơ đền bù Trạm cấp nước. Lúc có tiền, Tuấn ký thay ông Sạch nhận 157 triệu đồng. Bà Châu Ngọc Liên (mẹ vợ) cũng được đứng tên hồ sơ đất của hộ dân tên Hùng nhận bồi hoàn gần 90 triệu đồng. Ngoài ra, những hộ dân không có thiệt hại cũng được Tuấn đưa vào hồ sơ đền bù theo kiểu “tình thương mến thương”. Bà Thạch Thị Nay, Phó chủ tịch Mặt trật Tổ quốc xã Vĩnh Phước được Tuấn cho đứng tên hai hồ sơ đền bù và được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt 41 triệu đồng. Nhưng bà Nay đã trả lại toàn bộ tiền và hồ sơ cho Tuấn. Tương tự, ông Bùi Văn Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Phước 1 được Tuấn đặc ân cho đứng tên hai hồ sơ bồi hoàn trên phần đất công 130 triệu đồng để sửa chữa trường. Theo cơ quan điều tra, Tuấn nhận tiền đền bù hai lần và buộc người dân phải chung chi mới được xét bồi thường. Hộ Sơn Vanh Tha được UBND tỉnh duyệt bồi thường 67 triệu đồng. Do gia đình khó khăn Tha nhiều lần đến UBND xã xin nhận tiền sớm nhưng chỉ nhận được lời hứa. Tha chán nản nhờ Tuấn giúp đỡ. Không bao lâu, Tuấn nhận đủ số tiền dùm Tha. Ông Sơn Chia được đền bù hai thửa đất gần 250 triệu đồng. Ban đầu, ông Chia được chi trả một hồ sơ gần 120 triệu đồng. Ông Chia không biết số tiền còn lại là bao nhiêu, bao giờ thì được nhận nên nhờ Tuấn giúp đỡ. Tuấn nhận giúp rồi ăn chặn của ông gần 70 triệu đồng. Tuấn còn bày vẽ Nguyễn Hoàng Bỉ, Trưởng ban nhân dân ấp Xẻo Me đứng tên ba giấy ủy quyền giả để cùng nhau chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Đường Nam Sông Hậu chưa hoàn thành bị một số cán bộ chiếm đoạt gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

CẦN TIẾP TỤC XEM XÉT XỬ LÝ NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra cũng bắt giam Lê Văn Nam, nguyên trưởng ban điều hành giao thông vận tải kiêm phó chủ tịch HĐĐB GPMB huyện Vĩnh Châu vì thiếu kiểm tra, quản lý không chặt chẽ, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã chứng minh Hậu chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng, Tuấn hơn 500 triệu đồng... Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án còn nhiều cán bộ liên quan vô tình tiếp tay cho các đối tượng chiếm đoạt tiền giải phóng mặt bằng. Dư luận đang chờ Công an tỉnh Sóc Trăng nhanh chóng xem xét và có hướng xử lý đúng người đúng tội.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang