Phố Wall vẫn "chứng nào tật nấy"

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 88 lượt xem

Pho Wall van 'chung nao tat nay'

VIT - Đến thời điểm hiện tại, kinh tế Mỹ vẫn chưa thoát ra khỏi suy thoái, nhưng các “đại gia” tài chính của Phố Wall lại lần lượt đưa ra quyết định chi ra những khoản tiền thưởng khổng lồ.

Được biết sáu ngân hàng lớn nhất của phố Wall đã quyết định tung ra gói tiền thưởng tổng cộng lên đến 74 tỷ USD, cao hơn con số 60 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Theo "Washington Post", việc phố Wall chi ra khoản tiền thưởng cao như vậy là một miếng mồi ngon nhằm thu hút các ngân hàng đầu tư. Nhưng một số các chuyên gia phân tích lại cảm nhận rằng, từ không khí hiện tại của phố Wall, dường như không có một dấu hiệu nào của khủng hoảng tài chính đã đi qua.

Trong cuộc trả lời với báo giới, Tổng thống Obama nhận định, phố Wall vẫn chưa thay đổi hành vi của mình. Theo ông: “Về vấn đề tiền thưởng, các ngân hàng của phố Wall nên có thái độ ăn năn, không chi ra một món tiền lớn như vậy vào tiền thưởng”.

Quốc hội Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích Phố Wall về thói “chứng nào tật nấy”, Chính phủ cần có những chính sách kiểm soát về vấn đề tiền thưởng của phố Wall.

Theo nhận định của Goldman Sachs, trong quý hai năm nay mức lợi nhuận của cơ quan này tăng 89%, mức tăng lên tới 3,4 tỷ USD, theo kế hoạch dự trù ban đầu, Sachs sẽ chi ra khoản tiền thưởng lên đến con số 11,4 tỷ USD. Nếu như lợi nhuận của Goldman Sachs tiếp tục tăng lên, mỗi nhân viên của Sachs sẽ nhận được khoản tiền thưởng tương đương con số 770 nghìn USD, so với năm 2007, con số này vẫn còn cao.

Morgan Stanley đối thủ của Goldman Sachs lại chỉ trích chính sách này của Sachs vì tập đoàn này xuất hiện tình trạng thua lỗ trong những quý liền kề, nhưng họ cũng dự trù chi ra 6 tỷ USD nguồn tiền cho chế độ tiền thưởng. Trong quý hai năm nay Morgan Stanley đã thua lỗ 1,2 tỷ USD.

Các chuyên gia nhận định, giới ngân hàng lớn của Phố Wall đã chi ½ mức lợi nhuận để chuyển thành các khoản tiền thưởng cho nhân viên.

Sáu ngân hàng lớn của phố Wall đều nhận được tiền từ những khoản cứu trợ trong gói kích thích 700 tỷ USDcủa Chính phủ, trong số họ có Goldman Sachs, Morgan Stanley và JP Morgan Chase đã hoàn trả các khoản vay từ Chính phủ nhưng họ lại tiếp tục nhận được những chương trình hộ trợ từ các chính quyền liên bang khác.

Theo nhận định của của một giáo sư thuộc Đại học Harvard bài khủng hoảng vẫn còn tồn tại trước mắt, việc phố Wall tiếp tục tung ra những khoản tiền thưởng khổng lồ thật sự là một quyết định quá gây “sốc”.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Danh từ
Tổ chức
Tính từ
Cụm từ
Động từ
Đơn vị
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang