Phố Wall tăng mạnh trong tháng 7

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 23 tháng trước 2 lượt xem

Pho Wall tang manh trong thang 7

* Dow Jones giữ vững mốc 10.000 điểm

Chỉ số niềm tin tiêu dùng (CCI) trong tháng 7 của người dân Mỹ (do Đại học Michigan công bố) đã giảm còn 67,8 điểm từ mức 76 điểm của tháng 6. Đây là một mức giảm mạnh, tuy nhiên vẫn cao hơn so với dự báo 67 điểm của các chuyên gia phân tích. Điều này chứng tỏ tình hình kinh tế Mỹ vẫn chưa đến nỗi bi quan như giới chuyên gia lo ngại. Chỉ số đo triển vọng phát triển kinh doanh của Mỹ do Viện Quản lý nguồn cung (trụ sở tại Chicago) công bố, đã tăng lên 62,3 điểm trong tháng 7, cao hơn dự đoán.

Trước đó, Chính phủ Mỹ báo cáo mức tăng trưởng GDP của kinh tế Mỹ trong quý 2 chỉ đạt 2,4%, thấp hơn dự đoán 2,6% của giới chuyên gia. Theo các nhà kinh tế học, sức tăng trưởng chậm của nền kinh tế số 1 thế giới trong thời gian vừa qua được phản ánh qua mức thâm hụt thương mại lớn hơn và sức tiêu dùng của người dân bị chậm đi.

Tác động của mùa báo cáo kết quả kinh doanh tới thị trường phiên này được nối tiếp bằng báo cáo khả quan của MetLife, McAfee và Expedia. Các doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, sản xuất và cung ứng phần mềm an ninh máy tính và dịch vụ lữ hành trên Internet. Báo cáo kinh doanh quý 2.2010 của 3 hãng này đều cho thấy lợi nhuận vượt mức dự đoán.

Đặc biệt, McAfee giúp hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trở nên sôi động hơn khi lên tiếng đồng ý mua lại Tencube, một nhà cung cấp dịch vụ an ninh di động WaveSecure. Cổ phiếu của MetLife, McAfee lần lượt tăng 4,6% và 9,4%.

Tổng kết phiên 30.7, chỉ số S&P 500 tăng dưới mức 0,1%, lên thành 1.101,6 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial giảm nhẹ 1,22 điểm, tương đương 0,01%, xuống còn 10.456,94 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite dành cho các công ty công nghệ tăng 0,13%, lên thành 2.254,7 điểm.

Trong tháng 7 này, mùa báo cáo kết quả kinh doanh đã có tác động khá mạnh tới thị trường chứng khoán Mỹ. Tính tới nay, đã có hơn 77% tổng số công ty, doanh nghiệp có mã cổ phiếu niêm yết thuộc chỉ số S&P 500 đã báo cáo lợi nhuận thu được trong quý 2.2010 vượt mức dự đoán của các nhà phân tích, giúp chỉ số S&P 500 tăng tổng cộng 6,9% trong tháng 7.

Tại châu Âu, phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 tiếp tục duy trì không khí ảm đạm, sắc đỏ lại tràn ngập trên hầu khắp các bảng điện tử trong khu vực. Chỉ số STXE 600 chung cho châu Âu giảm 0,2% trong cả tuần này, khiến cho mức tăng tháng 7 vừa qua giảm xuống 4,9%.

Trong tuần này, tác động tích cực từ kết quả cuộc “sát hạch” đối với các ngân hàng lớn của châu Âu đã không duy trì được lâu khi lần lượt các thông tin bất lợi được bung ra từ phía bên kia bờ Đại Tây Dương: Doanh số bán nhà xây mới giảm, tiếp đó là đến số đơn đặt hàng cho các mặt hàng bền cũng giảm nhiều hơn dự đoán, và gần đây nhất là mức tăng trưởng GDP quý 2 được công bố thấp hơn mức kỳ vọng của giới chuyên gia.

Tổng kết phiên cuối tuần, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,05%, xuống còn 5.258,02 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 0,24%, xuống còn 3.643,14 điểm; DAX của Đức tăng nhẹ 0,22% lên thành 6.147,97 điểm. Trong tuần này, FTSE 100 và DAX lần lượt giảm 1% và 0,3%; còn CAC 40 tăng 1% cho cả tuần.

Tại châu Á, chứng khoán tiếp tục đi xuống khi Chính phủ Nhật Bản cùng lúc công bố hai tin buồn: số người Nhật thất nghiệp tăng hơn mong đợi trong khi sản xuất công nghiệp lại giảm quá sức. Chỉ số MSCI Asia Pacific giảm thêm 0,6% trong phiên cuối tuần (kết thúc chiều qua, 30.7, giờ VN). Tuy nhiên, trong tháng 7 này, MSCI Asia Pacific cũng đã tăng được 5,6%, mức tăng mạnh nhất kể từ hồi tháng 3.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 158,72 điểm, tương đương giảm 1,64% trong phiên 30.7, xuống còn 9.537,3 điểm. HSI của Hồng Kông quay đầu giảm 0,3%, chốt phiên ở mức 21.029,81 điểm.

Ghi nhận trên một số thị trường khác trong khu vực: Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,4%; KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,65%; S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,68%; Straits Times của Singapore giảm 0,33%.

Duy Trần

(Theo Bloomberg, Reuters)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang