Các thông tin kinh tế tích cực từ phía Mỹ rằng nước này chắc chắn giữ được hạng mức tín dụng AAA; cùng với việc người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố tin tưởng Hy Lạp sẽ giảm mức thâm hụt ngân sách xuống 3% trong năm 2012, cũng chưa đủ mạnh để giúp thị trường tăng điểm. Các bộ trưởng tài chính nhóm G7 hứa sẽ có các biện pháp kích thích kinh tế nhằm giải tỏa tâm lý của các nhà đầu tư trước vấn đề thâm hụt ngân sách khổng lồ.
Trong phiên này, cổ phiếu tài chính dẫn đầu trong các nhóm cổ phiếu giảm điểm khi giảm tới 2,2%. Cổ phiếu của các tên tuổi đại gia trong ngành này đều giảm mạnh. Cụ thể, cổ phiếu của Bank of America mất 3,5% giá trị, trong khi cổ phiếu American Express cũng giảm tới 2,8%, cổ phiếu của JPMorgan Chase giảm 1,6%.
Điểm sáng của thị trường phiên này thuộc về một số công ty nhà đất và công nghệ nhờ những nhận xét khả quan của các nhà phân tích, tuy nhiên, vẫn không giúp nhóm ngành nào trong S&P 500 tăng điểm. Cổ phiếu của Home Depot tăng 2,2%, cổ phiếu Google tăng nhẹ 0,4%.
Tổng kết phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số S&P 500 lùi về gần mốc 1.000 điểm khi giảm 0,9%, xuống còn 1.056,74 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial để tuột mất 103,84 điểm, tương đương giảm 1%, xuống còn 9.908,39 điểm. Đây là lần đầu tiên Dow Jones chốt ở mức dưới 10.000 điểm kể từ tháng 11.2009.
Sau những phiên tăng ấn tượng ngay từ đầu năm, thị trường chứng khoán Mỹ đã liên tục đi xuống trong 4 tuần qua. Đây được ghi nhận là quãng thời gian giảm dài nhất của Phố Wall kể từ tháng 7 năm ngoái.
Trong khi đó, tại châu Âu, các công ty thuộc ngành thực phẩm, mỏ và công nghệ đã giúp cho thị trường chứng khoán khu vực khởi sắc ngay phiên đầu tuần. Cổ phiếu của SABMiller và Nestle, hai hãng thực phẩm nổi tiếng của châu Âu, lần lượt tăng 3 và 2,2%. Cổ phiếu của doanh nghiệp ngành mỏ Xstrata, hãng xuất khẩu than lớn nhất châu Âu, cũng tăng 3,6%.
Tổng kết phiên, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,62%, lên mức 5.092,33 điểm; DAX của Đức tăng 0,93%, lên thành 5.484,85 điểm; CAC 40 của Pháp tăng mạnh nhất với 1,22%, chốt phiên ở mức 3.607,27 điểm.
Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha và PSI General của Bồ Đào Nha cũng tăng lần lượt ở mức 1,02 và 1,2%. Các chỉ số chứng khoán của Hy Lạp vẫn tiếp tục giảm mạnh. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 tăng 0,61% trong phiên này.
Phiên đầu tuần tại châu Á (kết thúc chiều qua, 8.2, giờ VN) ghi nhận sự giảm điểm nhẹ của hầu hết các thị trường chứng khoán, chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) và HSI (Hồng Kông) lần lượt để mất mốc 10.000 và 20.000 điểm.
Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 giảm 105,27 điểm, tương đương giảm 1,05%, xuống còn 9.951,82 điểm. HSI giảm 114,19 điểm, tương đương giảm 0,58%, xuống còn 19.550,89 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc cũng giảm nhẹ 0,14%; KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,91%; chỉ số Straits Times của Singapore nằm trong số ít các chỉ số tăng điểm với mức tăng 0,37%.
Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)