Phố Wall giảm điểm

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 28 tháng trước  lượt xem

Pho Wall giam diem

* Giá vàng, dầu thô giảm mạnh

Các thị trường chứng khoán chủ chốt khu vực châu Âu cũng chung bầu không khí ảm đạm trên sàn giao dịch, riêng khu vực châu Á đã khép lại tuần giao dịch bằng một phiên khởi sắc.

Trên Phố Wall, thông tin Ấn Độ sẽ tiến hành tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ tháng 7.2008, đã khiến cho giới đầu tư lo ngại các nước đã bắt đầu triển khai các kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng thời rút các gói kích thích kinh tế một cách thực sự. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm nhẹ ngay từ đầu phiên.

Cổ phiếu nhóm ngành năng lượng và sản xuất nguyên liệu thô giảm do giá dầu thô, vàng và một số mặt hàng cơ bản khác giảm tương đối mạnh. Cổ phiếu của Exxon Mobile giảm 0,5%, cổ phiếu của Freeport-McMoRan Copper & Gold, hãng sản xuất đồng thương phẩm lớn nhất thế giới, giảm tới 2,2%.

Nhóm cổ phiếu năng lượng và sản xuất nguyên liệu thô thuộc chỉ số S&P 500 giảm tới hơn 0,9%, trong khi S&P 500 Financial cũng giảm tới 0,7% trong phiên cuối tuần này.

Tổng kết phiên 19.3, chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, xuống còn 1.159,9 điểm; Dow Jones Industrial để mất 37,19 điểm, tương đương giảm 0,4%, xuống còn 10.741,98 điểm; Nasdaq Composite của các công ty công nghệ cũng giảm 0,7%, xuống còn 2.374,41 điểm.

Tổng kết thành tích đạt được trong 2 tuần trở lại đây, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,8% so với phiên ngày 8.3; trong khi S&P 500 cũng tăng được 1,9%. Trong phiên cuối tuần này, đã có hơn 10,3 triệu cổ phiếu được trao tay trên sàn giao dịch chứng khoán Phố Wall (NYSE), cao hơn 20% so với mức trung bình từ đầu năm 2010 đến nay.

Tại châu Âu, kết thúc phiên cuối tuần (19.3), chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,32% xuống còn 3.925,44 điểm; DAX của Đức giảm 0,5%, chốt phiên ở mức 5.982,43 điểm. Riêng FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 0,13%, lên mức 5.650,12 điểm. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 0,38%.

Chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên cuối tuần (kết thúc chiều qua, 19.3, giờ VN). Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,75%, lên mức 10.824,72 điểm. HSI của Hồng Kông tăng nhẹ 0,19%, chốt phiên ở mức 21.370,82 điểm; Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,71%; KOSPI (Hàn Quốc) tăng 0,65%; Straits Times (Singapore) tăng nhẹ 0,06%.

Đây là tuần tăng điểm thứ 4 liên tiếp của chứng khoán khu vực châu Á. Tổng kết tuần này, chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 1,4%, lên thành 124,92 điểm. Chỉ số Nikkei tăng 0,7% so với mức chốt phiên cuối tuần trước; trong khi KOSPI tăng 1,4%, còn HSI tăng 0,8%; Shanghai Composite tăng tốt nhất với 1,8%.

* Giá dầu thô tại New York (Mỹ) đã giảm mạnh trong phiên cuối tuần, xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần qua. Nguyên nhân chủ yếu là do USD tăng trở lại so với EUR khiến giới đầu tư mặt hàng này giảm sức hút đối với giới đầu tư.

Tỷ giá trao đổi giữa USD và EUR ở mức 1 EUR đổi 1,3532 USD, ghi nhận lúc 2 giờ 42 (20.3, giờ VN). So với tỷ giá đạt được cuối ngày 18.3 (1 EUR đổi 1,3608 USD), giá trị đồng bạc xanh đã tăng 0,6% so với đồng tiền chung châu Âu. Trong cả tuần này, giá trị USD tăng 1,7% so với EUR.

Cùng với đó, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh cũng là một nguyên nhân khiến giá dầu thô thế giới thất bại trong việc tiếp cận mốc 83 USD/thùng trong tuần này. Trong tuần trước (tính tới ngày 12.3), lượng tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ đã giảm tới 4,2% so với tuần trước đó, xuống còn 18,8 triệu thùng/ngày. Con số này thấp hơn mức tiêu thụ trung bình trong 5 năm qua tới 7,8%.

Giá dầu thô giao tháng 4 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 19.3 ở mức 80,68 USD/thùng, giảm 1,52 USD/thùng, tương đương giảm 1,9% so với phiên trước đó. Trong tuần này, giá dầu thô tại New York đã giảm 0,7%, mức giảm tuần sâu nhất kể từ 5.2.2010. So với cùng thời điểm năm ngoái, giá dầu tại đây hiện cao hơn 56%.

Các chuyên gia dự đoán giá dầu thô tại New York có thể tiếp tục giảm trong tuần tới do dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng, còn nhu cầu tiêu thụ trong tháng tới sẽ giảm.

Giá dầu Brent giao tháng 5 tại London (Anh) chốt phiên 19.3 ở mức 79,88 USD/thùng, giảm 1,6 USD/thùng, tương đương giảm 2% so với phiên trước đó.

* Giá vàng tại NYMEX trong phiên cuối tuần cũng giảm mạnh. Giá vàng giao tháng 4 tại đây đã giảm tới 19,9 USD/ounce, tương đương giảm 1,76% so với phiên trước đó, chốt phiên 19.3 ở mức 1.107,6 USD/ounce.

Duy Trần

(Theo Bloomberg, Reuters)

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Động từ
Địa danh thế giới
Danh từ
Tổ chức
Đơn vị
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang