Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP tiếp Đoàn đại biểu Quân khu Quảng Châu

Chiều 19-9, tại Hà Nội, Thiếu tướng Trần Đình Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP Việt Nam đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Quân khu Quảng Châu, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc do Thiếu tướng Long Nghĩa Hòa, Tư lệnh Quân khu Quảng Tây làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Lễ đón Đoàn đại biểu Quân khu Quảng Châu

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Đoàn đại biểu Quân khu Quảng Châu chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Trần Đình Dũng và Thiếu tướng Long Nghĩa Hòa đã cùng nhau trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai nước. Trong đó, nổi bật là việc lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã tích cực phối hợp, tổ chức tốt hoạt động tuần tra chung trên biên giới; tham gia đàm phán xây dựng Hiệp định giữa Việt Nam – Trung Quốc về Quy chế đảm bảo chế độ tự do đi lại của tàu thuyền tại khu vực cửa sông Bắc Luân và Hiệp định cầu đường bộ II qua sông Bắc Luân II (Quảng Ninh); khánh thành và thông tuyến cửa khẩu quốc tế Kim Thành giữa hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam…

Qua trao đổi, Thiếu tướng Trần Đình Dũng và Thiếu tướng Long Nghĩa Hòa nhất trí cho rằng, những năm gần đây, việc phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai nước đã được duy trì thường xuyên và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, trên khu vực biên giới giữa hai nước vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp, nhất là vấn đề vi phạm Hiệp định, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong khi đó, việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác biên phòng mà Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết ở một số nơi chưa được tiến hành thường xuyên; vị trí các trạm, điểm gặp gỡ hội đàm hai bên còn quá xa nhau, ảnh hưởng rất lớn đến công tác trao đổi tình hình…

Những vấn đề trên, Thiếu tướng Trần Đình Dũng và Thiếu tướng Long Nghĩa Hòa thống nhất thời gian tới, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu Quảng Châu tiếp tục tăng cường gặp gỡ cấp cao, chỉ đạo triển khai tốt các cuộc hội đàm theo 4 cấp nhằm kịp thời trao đổi tình hình và giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trên khu vực biên giới giữa hai nước. Theo kế hoạch, trong chuyến thăm và làm việc lần này, Đoàn đại biểu Quân khu Quảng Châu sẽ tiến hành hội đàm với Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tin, ảnh: Lê Hữu Tình

Email Print Góp ý

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/349/349/16150/Pho-Tu-lenh-Tham-muu-truong-BDBP-tiep-Doan-dai-bieu-Quan-khu-Quang-Chau/bbp.aspx