Trong chuyến thăm, ông Biden sẽ gặp gỡ các lãnh đạo Iraq, trong đó có Tổng thống Jalal Talabani và Thủ tướng Nouri al-Maliki. Tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ khẳng định lại cam kết của Mỹ thực hiện kế hoạch rút quân của Tổng thống Obama. Ông cũng sẽ đề nghị các lãnh đạo Iraq thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông Biden tới Iraq trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) tại Baghdad
Thủ tướng Iraq al-Maliki đã tuyên bố ngày lính tác chiến Mỹ rút khỏi các thành phố, thị trấn, 30/6 là Ngày Độc lập của Iraq. Cũng vào ngày này, Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ giám sát việc thực hiện chính sách Iraq của chính quyền Tổng thống Obama và hợp tác với chính phủ nước này để giải quyết những bất đồng chính trị và đạt được mục tiêu hòa giải dân tộc.
Ông Biden tới Iraq khi một ngày bạo lực nữa và diễn ra tại thủ đô Baghdad với các vụ đánh bom làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Tại Kirkuk, một vụ bom xe cũng đã cướp đi sinh mạng của 1 người và làm 6 người khác bị thương.
Minh Nhật
(Theo AP)