Phó Tổng thống Mỹ bất ngờ thăm Iraq

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 28 lượt xem 3 tin đăng lại

Pho Tong thong My bat ngo tham Iraq

VIT - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 02/7 đã bất ngờ tới Baghdad, 2 ngày sau khi Mỹ rút quân khỏi các thành phố của Iraq.

Ông Biden được Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari chào đón tại sân bay Baghdad. Ngoại trưởng Zebari cho biết, phó Tổng thống Mỹ sẽ có các cuộc trò chuyện với lãnh đạo chính trị Iraq, tập trung vào các vấn đề quân sự và nỗ lực hòa giải các phe phái của quốc gia này.

“Chuyến thăm này diễn ra trong thời điểm vô cùng quan trọng sau khi lực lượng Mỹ rút quân khỏi các vùng đô thị của Iraq”, ông Zebari nói với AFP.

Chuyến thăm của ông Biden diễn ra ngay sau khi Tổng thống Obama yêu cầu ông đảm nhiểm vai trò giám sát việc rút quân của Mỹ khỏi Iraq và nỗ lực của Washington trong việc thúc đẩy hòa giải nội bộ tại Iraq.

Nhà Trắng cho biết, ông Biden sẽ tới thăm binh lính Mỹ hiện đang đóng quân tại ngoại ô của các thành phố của Iraq.

Ngoài ra, trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo chính trị Iraq trong đó có Thủ tướng Nuri al-Maliki, phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ tái khẳng định cam kết rút quân đúng thời hạn của năm 2011 theo đúng hiệp định song phương.

Tại thời điểm rút quân hôm 30/6, Tổng thống Obama – người từng phản đối cuộc xâm lược Iraq năm 2003 do người tiền nhiệm George W. Bush phát động – đã khẳng định, bước tiến đó là “dấu mốc quan trọng”, tuy nhiên ông cũng cảnh báo về những chuỗi ngày khó khăn của đổ máu và bạo lực còn ở phía trước.

Đây là chuyến công du tới Iraq đầu tiên của ông Biden sau khi chính thức giữ cương vị phó Tổng thống Mỹ hồi tháng 2, tuy nhiên trước đó ông đã từng nhiều lần tới quốc gia này trong vai trò Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Nhà Trắng hôm 30/6 cũng cho biết, ông Biden sẽ làm việc với tướng Ray Odierno – chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq, đại sứ Mỹ tại Iraq Christopher Hill khi binh lính Mỹ chuẩn bị rời chảo lửa Trung Đông này.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs cho hay, ông Biden sẽ làm việc với người Iraq “nhằm vượt qua những khác biệt chính trị và đạt được thỏa thuận hòa giải mà tất cả chúng ta đều hiểu là cần phải thực hiện nhưng lại chưa được tiến hành”.

Hôm 30/6, Iraq tưng bừng kỉ niệm ngày Mỹ rút quân khỏi các thành phố của Iraq – Ngày chủ quyền quốc gia sau 6 năm cuộc xâm lược của Mỹ lật đổ chế độ Saddam Hussein ké, ngay sau đó là hàng loạt các cuộc đổ máu cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người.

Hiện 500.000 cảnh sát và 250.000 binh sỹ Iraq làm nhiệm vụ giám sát ở các thành phố, thị trấn và làng mạc trong khi gần 133.000 lính Mỹ vẫn còn duy trì ở lại sẽ đóng quân ở bên ngoài các thị trấn và thành phố trên toàn lãnh thổ Iraq.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang