| Ý KIẾN Ông Hồng Hà, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương: Trong lúc tình hình kinh tế khó khăn diễn ra trên khắp thế giới và Việt Nam cũng không là ngoại lệ, việc Báo Thế Giới & Việt Nam cùng với Economist Conferences (EC) tổ chức Hội nghị này là rất bổ ích. Sự có mặt của gần 300 đại biểu trong và ngoài nước tại HN là rất có ý nghĩa. Các thành viên Chính phủ cũng như các đại biểu đã trao đổi những nhận định, đánh giá và chia sẻ quan điểm một cách cởi mở, thẳng thắn. Tôi cho rằng đây là thành công của Hội nghị. Tôi nhận thấy các nhà kinh tế đã nhìn Việt Nam với nhiều quan điểm khác nhau. Các trình bày của các thành viên Chính phủ rất cụ thể, cung cấp thông tin và số liệu bổ ích cho người nước ngoài hiểu được toàn cảnh kinh tế Việt Nam. Chúng ta cần phải gạn lọc ý kiến và gợi ý của các đại biểu. Ông Trần Đình Thiên, Quyền Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: “Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng. Hội nghị đã đánh giá và bình luận những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế của Việt Nam. Những nhận định của các diễn giả thể hiện tầm nhìn rộng với những công cụ phân tích tốt nên những đánh giá của họ rất đáng lưu ý và cần được nghiên cứu. Vì vậy, việc tổ chức sự kiện này là rất đáng làm. Đây cũng là dịp để giới thiệu Việt Nam ra thế giới và là cơ hội để các doanh nghiệp nước ngoài hiểu hơn về nền kinh tế Việt Nam”. Ông Martin Rama, chuyên gia kinh tế hàng đầu của WB: “Tôi thấy cách tổ chức hội nghị này rất tốt, rất có giá trị. Chúng ta có nhiều lý do để tin rằng vào cuối năm 2009 nền kinh tế VN sẽ có nhiều cải thiện. VN chưa phải rơi vào khủng hoảng mà đang đối mặt với việc tốc độ tăng trưởng chậm. Tôi không thấy bất cứ một sự chần chừ nào của Chính phủ Việt Nam trong việc đưa ra các chính sách để đối phó. Đã có rất nhiều điều chỉnh, nhiều chính sách được thực thi tốt và chính điều đó khiến VN được đánh giá cao hơn những nước khác. Ông Michael Michalak, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: “Hội nghị là một sự kiện quan trọng giúp các nhà đầu tư đối thoại với Chính phủ Việt Nam, để Chính phủ Việt Nam hiểu rằng điều gì là cần thiết để duy trì sức cạnh tranh và sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tất cả các quốc gia trước khủng hoảng đều phải thảo luận về các biện pháp cải cách và tìm các biện pháp thu hút đầu tư khi tình hình ngày càng khó khăn. Các chủ đề mà Hội nghị lựa chọn đều rất thiết thực, đặc biệt là chủ đề Tài chính. Trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, cần phải quản lý tốt hệ thống ngân hàng, xem xét các chính sách kinh tế thị trường. Về con số dự báo tăng trưởng kinh tế mà EIU đưa ra, tôi cho là quá bi quan, mặc dù dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5-6% lại quá lạc quan. Tôi cho rằng đây là một hội nghị rất đúng lúc để thảo luận về vấn đề này. Con số dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế VN sẽ ảnh hưởng đến tình hình đầu tư. Nhưng hiện đầu tư từ Mỹ tới các nước đều giảm, không chỉ Việt Nam. Hiện các công ty của Mỹ đang phải quan tâm giải quyết các vấn đề của chính mình. Họ đang xem xét môi trường đầu tư tại Việt Nam có đủ cạnh tranh và hấp dẫn hay không. Do đó hội nghị là một sự kiện tổ chức đúng lúc. Ông Sin Foong Wong, Giám đốc Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) Việt Nam: So với năm 2008, thời điểm tổ chức Hội nghị lần này hoàn toàn khác. Năm ngoái, tình hình vẫn lạc quan. Mới chỉ bắt đầu có những lo ngại về vấn đề về lạm phát, về thâm hụt ngân sách. Năm nay, tình hình đã khác, và những thay đổi mới cũng chính là lý do hội nghị như thế này cần phải được tổ chức. Đây là lúc các đại biểu thảo luận với nhau về những quan điểm khác nhau. Nếu năm sau có hội nghị, tôi sẽ tham gia tiếp. Cũng như toàn thế giới, kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn, nhưng chỉ trong một hai năm tới, nhiều người cho rằng Việt Nam sẽ lấy lại đà tăng trưởng, như những gì Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Hội nghị. |