Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Đà Nẵng - Trong chuyến thăm, chúc Tết Bính Thân 2016 tại các tỉnh miền Trung, ngày 5-2-2016, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Tiếp đoàn của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gồm có: trung tướng Trần Quang Phương, UVTƯ Đảng, Chính ủy Quân khu; trung tướng Nguyễn Long Cán, Tư lệnh Quân khu cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc QK5.

Trung tướng Nguyễn Long Cán, Tư lệnh QK5 đón tiếpvà tặng hoa Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trung tướng Nguyễn Long Cán, Tư lệnh QK5 đón tiếpvà tặng hoa Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc tết và tặng quà lãnh đạo BTL QK5.

Thay mặt lãnh đạo QK5, trung tướng Nguyễn Long Cán đã báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình lực lượng vũ trang QK5, những kết quả hoạt động nổi bật trong thời gian qua, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, lực lượng vũ trang QK5 đảm bảo trực chiến 100% quân số; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS và tổ chức cho bộ đội đón giao thừa cùng bà con đồng bào dân tộc ở 4 tỉnh biên giới trên địa bàn QK.

Trung tướng Nguyễn Long Cán báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúcvề tình hình lực lượng vũ trang QK5.

Phát biểu tại chuyến thăm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vị trí chiến lược quan trọng của QK5, là vùng đất có truyền thống hào hùng, bất khuất, chịu nhiều mất mát, hy sinh trong kháng chiến; là nơi đào tạo nhiều cán bộ cho Đảng, Nhà nước và quân đội; bản chất của người dân QK5 rất “Thẳng thắn, mãnh liệt, dũng cảm”, đó là điều rất đáng quý và phải hết sức trân trọng và giữ gìn. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thông báo với lãnh đạo QK5 một số kết quả quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà LLVT QK5 đã đạt được trong các lĩnh vực: Rèn luyện, chiến đấu, giúp dân, an sinh xã hội, thực hiện chính sách hậu phương quân đội…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo QK cần quán triệt cho CBCS tiếp tục nâng cao cảnh giác trong tình hình mới, tham mưu cho các tỉnh ủy, thành ủy, UBND các địa phương trên địa bàn làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở vững mạnh, chủ động trong mọi tình huống. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến những vấn đề đặt ra trong toàn quân nói chung, đặc biệt là ở những địa bàn nhạy cảm như QK5 và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để LLVT QK5 hoạt động tốt và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc lãnh đạo QK5 và toàn thể LLVT QK5 năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, lập nhiều chiến công mới.

K.Thanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_144204_pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-chuc-tet-bo-tu.aspx