Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương công an Đà Nẵng

Đầu năm mới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục phát huy năng lực, trau dồi nghiệp vụ để cùng nhau tiếp tục xây dựng một Đà Nẵng phát triển, an bình.

Phó Thủ tướng mong muốn lực lượng công an TP. Đà Nẵng tiếp tục xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Sáng mùng 1 Tết Bính Thân (8/2/2016), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Đà Nẵng cùng hai đơn vị hành chính của TP. Đà Nẵng là Quận ủy Hải Châu và UBND phường Thuận Phước.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Đà Nẵng, Phó Thủ tướng vui mừng trước những nỗ lực mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an Thành phố đã thực hiện suốt một năm qua.

Nhiều phong trào tốt trong nhân dân xuất phát từ đề xuất của lực lượng công an, nhiều vụ án lớn được phát hiện, xử lý nghiêm túc ở TP. Đà Nẵng. Tình hình an ninh trật tự bảo đảm. Những khu phố bình yên, đường phố thanh bình ở Đà Nẵng là đóng góp lớn, trực tiếp của công an TP. Đà Nẵng.

Nhân dịp đầu năm mới Bính Thân, thay mặt Chính phủ, thay mặt Ban chỉ đạo 138 Quốc gia, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực vượt bậc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an TP. Đà Nẵng đã có nhiều thành tích, nhiều đóng góp để bảo đảm sự bình yên, trật tự và ổn định của Thành phố.

Hiện nay, tình hình phức tạp trong và ngoài nước đã ảnh hưởng đến nhận thức của nhân dân. Nền kinh tế thị trường khi đi vào cuộc sống ngày càng xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, cách thức phạm tội mới… Trước tình hình phức tạp như vậy, Đảng và Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể để các cấp, ngành có biện pháp phòng, chống các thế lực thù địch cũng như các loại tội phạm.

Phó Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an TP. Đà Nẵng cần có những chủ trương, biện pháp cụ thể để đối phó với các loại tội phạm này. Bên cạnh việc đề cao cảnh giác với các loại tội phạm, lực lượng công an còn cần phải dựa vào dân để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Cách mạng.

Phó Thủ tướng tin tưởng cán bộ, chiến sĩ công an TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục nêu cao phẩm chất cách mạng, phát huy truyền thống, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, nâng cao trách nhiệm, nghiệp vụ để có thể hoàn thành trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của Thành phố xuất sắc hơn nữa, xứng đáng là ngọn cờ dẫn đầu của lực lượng công an nhân dân trong cả nước. Để lực lượng công an Đà Nẵng tiếp tục xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chúc Tết Quận ủy Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Thăm và chúc Tết tại Quận ủy Hải Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm vừa qua của địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, quận Hải Châu là quận trung tâm, là “mặt tiền” của Đà Nẵng. Do đó, tập thể lãnh đạo phải đoàn kết một lòng quyết tâm phát huy hết các nguồn lực đưa Hải Châu trở thành quận dẫn đầu của Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng cũng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, lãnh đạo phường Thuận Phước (quận Hải Châu).

Theo Hồng Hạnh / Baochinhphu.vn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-bieu-duong-cong-an-da-nang-261869.html