Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nhà lãnh đạo gần dân
Người dân bắt gặp vị lãnh đạo với bộ áo quần giản dị, đầu đội mũ cối, “vi hành” đến các vùng sâu, vùng xa khắp cả nước, tìm hiểu đời sống người dân và đưa ra những biện pháp, quyết sách hợp lòng dân, đúng với định hướng phát triển của Đảng và Chính phủ.
Đó là đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa XII,XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Người dân nhìn thấy hình ảnh một Phó Thủ tướng thân thiện, nhiệt huyết và trách nhiệm. (Ảnh: Báo Cao Bằng)
Nhiệm vụ chính trị gắn với vi hành vì dân
“Buôn lậu sẽ giảm, khi đời sống người dân vùng biên khá lên”, đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một lần làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về công tác phòng chống buôn lậu ở địa phương.
Phó Thủ tướng nhận định, muốn chống buôn lậu hiệu quả, ngoài việc tăng cường kiểm tra xử lý thì điều kiện tiên quyết chính là việc phải nâng cao đời sống của người dân vùng biên giới để họ không tiếp tay cho buôn lậu.
Một trong những dấu ấn đậm nét của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, chính là giải pháp chỉ đạo hỗ trợ 40 tỷ đồng chống sạt lở bờ biển Cửa Đại ở tỉnh Quảng Nam.
Trước đó, tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại đặc biệt nghiêm trọng, dù tỉnh Quảng Nam đã thực hiện nhiều giải pháp nhưng tình hình nước biển xâm thực vẫn diễn biến phức tạp. Khu vực sạt lở chỉ cách tuyến đường giao thông nối phố cổ Hội An chỉ hơn 200 m và tiến rất gần đến các nhà hàng, khách sạn của người dân. Nhiều khu du lịch được đầu tư hàng trăm tỷ đồng đã phải bỏ hoang thời gian dài. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng tình trạng này đã nhanh chóng được khắc phục.
Gần đây nhất là việc Phó Thủ tướng giữ kín lộ trình đến phút chót, để bất ngờ đến hiện trường "cát tặc" gây sạt lở sông Hồng ở Hà Nội ngày 12/10/2015. Tại đây, Phó Thủ tướng đã chất vấn lãnh đạo địa phương và lực lượng chức năng về việc tại sao không có giấy phép mà các đối tượng khai thác cát vẫn ngang nhiên hoạt động với quy mô lớn?
Phó Thủ tướng khẳng định trách nhiệm chính vẫn là sự thiếu sâu sát của chính quyền địa phương. Nếu địa phương nào còn để xảy ra hiện tượng khai thác cát trái phép trên sông, thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm.
Bộ áo quần giản dị, đầu đội mũ cối, Phó Thủ tướng vi hành đến tận các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. (Ảnh: Hà Nguyễn - Thanh Niên)
Kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm
Ngay sau khi vụ việc buôn bán, sử dụng chất cấm, chất tạo nạc trong nông sản, thực phẩm bị phanh phui, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu phải xử lý hình sự, hoặc phạt vi phạm hành chính ở mức cao nhất đối với những hành vi này.
Chủ trì phiên họp chuyên đề với 5 bộ ngành chức năng liên quan, Phó Thủ tướng cho rằng việc đấu tranh phòng tránh và xử lý tình trạng trên là “mệnh lệnh của nhân dân” và cần phải làm rốt ráo ngay từ bây giờ.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tăng cường, đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn cho bằng được tình trạng này từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân.
“Đặc biệt là phải nâng cao phẩm chất cán bộ, không thể thấy việc mà thờ ơ. Vụ việc xảy ra địa bàn nào, người đứng đầu địa bàn đó phải chịu trách nhiệm” - Phó Thủ tướng cương quyết.
Không chờ công luận cùng người dân lên tiếng và bày tỏ bất bình trong sự việc Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum uống rượu gây tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm đối với vị cán bộ này.
Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Phó Thủ tướng đã có công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại tỉnh này vào chiều ngày 4/12 (ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn).
Cũng ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã gửi lời thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Sở Y tế tỉnh yêu cầu các bệnh viện nơi các nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị cần quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để giúp nạn nhân mau bình phục.
Ông Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh 2015 và năm mới 2016 cho Mục sư Ân ước Hội trướng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam. (Ảnh: Thế Sơn)
“Nhúng tay vào chàm thì làm sao chống tội phạm?”
Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nói về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
“Nhúng tay vào chàm thì làm sao mà chống được, kể cả công an, quản lý thị trường, hải quan... Chúng ta phải đánh vào đường dây ổ nhóm, đầu nậu, đánh kẻ cầm đầu. Đánh ngọn không ăn thua, phải đánh tận gốc”, Phó Thủ tướng lưu ý.
Nói về việc cán bộ nhũng nhiễu dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ kiên quyết loại ra khỏi bộ máy những cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các công việc cho dân. Phó Thủ tướng nhìn nhận giữa lý thuyết và thực tế còn khoảng cách, vẫn còn nhiều phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Đối với công tác phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận rằng công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn ở tỷ lệ thấp.
Qua kiểm tra theo dõi, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo ngành thanh tra tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.
Những sự việc được dân chúng và dư luận ghi nhận kể trên chỉ là một phần nhỏ trong suốt nhiệm kỳ công tác vừa qua của một vị Phó Thủ tướng nghiêm minh. Trên cương vị là Phó Thủ tướng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc luôn quan tâm sâu sát đời sống người dân, luôn có những quyết sách phù hợp với lòng dân và luôn đặt trách nhiệm phụng sự nhân dân lên hàng đầu.
Phó Thủ tướng luôn quan tâm, thăm hỏi đời sống của các thương, bệnh binh - Những người dân kém may mắn. (Ảnh: Anh Tuấn - Báo Lao động và Xã hội)
Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác kiểm tra bờ biển Cửa Đại, Quảng Nam. (Ảnh: Tr.Thường - Người Lao Động)
“Làm gì cũng phải đặt tính mạng người dân lên trên”, câu nói của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông cũng chính là yêu cầu, là một mệnh lệnh đối với các vị lãnh đạo, cán bộ làm công tác này. Trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh cần tập trung kéo giảm tai nạn giao thông và phải coi đây là mục tiêu trọng tâm. Nếu tỉnh nào làm không tốt, không giảm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả):
Phải dựa vào dân để chống hàng giả, hàng nhái, lực lượng chống buôn lậu phải thực sự trong sạch, không bảo kê, bao che. Không nối giáo, tiếp tay cho buôn lậu. Ai không làm được phải thay ngay.
Tình hình tiêu thụ hàng giả, hàng nhái diễn biến khá phức tạp, nghiêm trọng, từ thành thị tới nông thôn. Các mặt hàng bị làm giả cũng đa dạng từ thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc tăng trọng, các loại phân bón giả kém chất lượng, đến hàng điện tử, điện lạnh, may mặc, mỹ phẩm. Đặc biệt đối tượng làm giả còn sử dụng công nghệ cao, làm nhái như thật, chiếm tới 60% là hàng giả từ nước ngoài đưa vào, gắn mác “Made in Vietnam”.
Để chống hàng giả và gian lận thương mại, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ rõ, có tình trạng trên là do quy định pháp luật chưa nghiêm, việc xử lý của các cơ quan chức năng chưa đến nơi đến chốn, còn có hiện tượng bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại hoành hành.
Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chống buôn lậu phải thực sự trong sạch, không bảo kê, bao che. Nhất định không nối giáo, tiếp tay cho buôn lậu. Chỗ nào làm sai phải kỷ luật cán bộ, luân chuyển đi chỗ khác. Ai không làm được phải thay ngay.
Về phía người tiêu dùng, do chưa nhận thức được hết các tác hại tiêu cực nên còn có biểu hiện tiếp tay, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái.
Phó Thủ tướng yêu cầu, tới đây nơi nào để xảy ra buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, người đứng đầu nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. “Phải dựa vào dân để chống hàng giả, hàng nhái, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, không bao che, tiếp tay, sử dụng hàng giả.
Hoạt động của Ban chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm, nâng cao kết quả tổng thể công tác đấu tranh.
Do đó, công tác phòng chống cần chủ động, kịp thời hơn. Cần xác định các khu vực trọng điểm, các tuyến, mặt hàng cụ thể để có trọng tâm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, đặc biệt lưu ý tới các tuyến đường thủy, các vùng giáp biên địa hình phức tạp.
Thời điểm Tết Bính Thân tới, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp, cần tăng cường kiểm tra các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân như thuốc lá, rượu, đường...”
Nguyễn Huynh