Phó TGĐ VPF nhận lương 700 triệu bị cho nghỉ việc

Sau hơn 4 năm nắm giữ chức vụ Phó TGĐ công ty VPF, ông Phạm Phú Hòa đã chia tay công ty cổ phần bóng đá Việt Nam trước mùa giải V-League 2016.

Ông Phạm Phú Hòa chia tay VPF

Nhằm chuẩn bị cho V-League 2016, VPF đã đánh giá lại toàn bộ nhân sự của công ty. Đặc biệt là vị trí của hai Phó TGĐ Phạm Phú Hòa và Nguyễn Minh Ngọc được cho là không hiệu quả. Thậm chí chủ tịch CLB Hải Phòng là Trần Mạnh Hùng – cổ công công ty VPF đã tố cáo rằng vị Phó TGĐ phụ trách tài chính ăn lương 700 triệu đồng/ năm trong 4 năm mà không đem lại hợp đồng tài trợ nào.

Sau khi xem xét ý kiến của các cổ đông, BLĐ VPF đã quyết định chia tay ông Phạm Phú Hòa. Vị Phó TGĐ còn lại là Nguyễn Minh Ngọc được giữ lại vì phụ trách mảng tổ chức thi đấu khá tốt. Nhiều khả năng ông Ngọc sẽ tiếp tục làm trưởng giải V-League 2016 giống như mùa giải trước.

Phát biểu về vấn đề nhân sự, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Võ Quốc Thắng cho biết: “Trong thời gian qua, tôi giao cho anh Phạm Ngọc Viễn - Phó chủ tịch thường trực VPF lấy ý kiến hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm hai vị trí phó tổng giám đốc. Tôi có ghi ý kiến của mình là nếu tổng giám đốc Cao Văn Chóng thấy cần thiết thì tiếp tục còn nếu không thì thôi để cho cổ đông sau này khi họp tổng kết mùa giải không phải phản ứng gay gắt nữa như CLB Hải Phòng ở mùa giải 2015”.

Trong khi đó ông Phạm Phú Hòa tỏ ra khá buồn vì việc này khiến ông không còn làm can thiệp sâu vào bóng đá nước nhà nữa. Ông Hòa nói: “Không còn giữ chức Phó tổng giám đốc VPF nhưng tôi vẫn còn là Ủy viên Ban chấp hành VFF khóa VII nên vẫn còn gắn với bóng đá dù không còn nhiều như trước”.

A.T

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/pho-tgd-vpf-nhan-luong-700-trieu-bi-cho-nghi-viec-168-127582.html